Chiều 31/7, phiên xét xử phúc thẩm vụ “logo xe vua” được TAND Tối cao tại TP HCM thông báo dời vào ngày 26/8, sau khi xem xét kháng cáo của 6/10 bị cáo trong vụ án này.
Theo án sơ thẩm, các bị cáo đã cấu kết với một số tài xế, chủ xe tải đường dài qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM, để góp tiền bằng nhiều hình thức, sau đó đưa hối lộ cho TTGT và CSGT, đổi lại sẽ không bị xử phạt. Bản án cáo buộc, từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015, các bị cáo tổ chức in logo số “68”, “Garage Thành Đô”; “xe chở hàng”,…để bán với giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo cho các chủ xe, tài xế dán lên thân xe, mục đích làm mật hiệu nhận biết cho các TTGT, CSGT biến chất.
Trong vụ này, các bị cáo được xác định đã bán 15.000 lượt logo và dùng một phần tiền này để đưa hối lộ. Trong đó, cáo trạng xác định có bị cáo đã đưa hối lộ đến 79 lần, với số tiền 5 tỷ đồng. Riêng bị cáo Thái, trong nhóm cầm đầu có hành vi đưa 39 lần hối lộ, với số tiền 2,2 tỷ đồng. Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân được xác định môi giới cho các bị cáo đưa hối lộ 12 lần. Tuy nhiên, dù các bị cáo khai đã hối lộ cho 80 cán bộ TTGT, CSGT nhưng cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở buộc tội. Duy nhất cán bộ CSGT Nguyễn Cảnh Chân bị tuyên án sơ thẩm 8 năm tù về tội môi giới hối lộ. Có 9/10 bị cáo còn lại bị xử phạt về tội đưa hối lộ với mức án từ 1 năm 6 tháng đến 14 năm tù giam.
Lê Anh
Khoảng 13h ngày 13/12, tại khu vực dốc lên Thiền viện Trúc Lâm (phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), một chiếc xe khách 54 chỗ bị mất phanh và lao xuống vực. Rất may, toàn bộ 15 hành khách trên xe may mắn thoát nạn.
Tọa lạc tại ấp Cầu Ngang (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), nhà trăm cột là một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia và được nhiều du khách thập phương tìm đến. Có người còn ví von, chưa đến thăm nhà trăm cột là chưa đến Long An!
Ngày 13/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ năm 2019”.