Dời ngày xử phúc thẩm vụ ‘Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh’ tại VN Pharma

Lê Anh 10/02/2020 15:39

Ngày 10/2, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty CP VN Pharma, tuy nhiên Hội đồng xét xử (HĐXX) buộc phải tạm hoãn do vắng mặt nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Dời ngày xử phúc thẩm vụ ‘Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh’ tại VN Pharma

Các bị cáo được yêu cầu mang khẩu trang y tế khi đến hầu tòa phúc thẩm ngày 10/2. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong phần thủ tục xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm triệu tập 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và 12 bị cáo có đơn kháng cáo hoặc có liên quan được triệu tập. Do có nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến tòa, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tạm hoãn xét xử, thông báo sẽ dời lại ngày xét xử vào ngày 9/3 tới, dự kiến xét xử vụ án trong 4 ngày và tuyên án vào ngày 11/3.

Cũng tại phiên khai mạc bị tạm hoãn sáng cùng ngày, ông Phạm Anh Kiệt, nguyên Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn cũng có đơn xin vắng mặt tại tòa vì lý do sức khoẻ, đồng thời luật sư của bị cáo Kiệt cũng có đơn xin hoãn tòa; ông Hoàng Trúc Vy vắng mặt nhưng không có lý do.

Trước đó, bản án sơ thẩm được TAND TP HCM tuyên vào chiều 1/10/2019 đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch VN Pharma) mức án là 17 năm tù; Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Cty H&C) mức án 20 năm tù cùng về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo điều 157 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Trí Nhật được tuyên 12 năm tù; Ngô Anh Quốc 11 năm tù, cộng 5 năm tù của TAND Cấp cao tại TP Hà Nội thành tổng cộng 16 năm tù; hai bị cáo Phan Xuân Thiện và Phan Cẩm Loan mỗi người lãnh 7 năm tù. Các bị cáo khác bị từ 3 năm tù treo cho đến 6 năm tù giam về cùng tội danh trên.

Ngoài chấp hành hình phạt tù, các bị cáo còn bị cấm hành nghề có thời hạn sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về phần dân sự, HĐXX cũng tuyên thu hồi các khoản tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án. Bên cạnh đó, bản án sơ thẩm còn chuyển kiến nghị của VKS sang Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an điều tra tội danh “làm lộ bí mật Nhà nước” và một số kiến nghị khác.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. Hiện nay Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dời ngày xử phúc thẩm vụ ‘Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh’ tại VN Pharma

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO