Hai lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đường dây buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Lê Anh 03/03/2020 23:03

Công an TP HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố với hai giám đốc doanh nghiệp và 7 bị can đồng phạm liên quan đến đường dây buôn bán, sản xuất hàng giả là thực phẩm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo đó, Cơ quan điều tra, Công an TP HCM đã đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó GĐ Công ty TNHH Thương Mại Asia Pharmacy, có trụ sở tại Q.7) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và đề nghị truy tố Lê Văn Khối (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. 7 bị can liên quan đến 2 lãnh đạo doanh nghiệp nêu trên bị đề nghị truy tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo Công an TP HCM, điều tra ban đầu xác định từ cuối năm 2018 công an đã phát hiện một đường dây làm thuốc giả quy mô lớn tại thành phố nên củng cố hồ sơ để triệt phá. Tháng 7/2019, lực lượng công an thực hiện bắt quả tang một đối tượng thuộc đường dây đang giao nhận 20 thùng carton, trong đó có 4.000 hộp thực phẩm chức năng giả tại khu vực Q.11. Cùng thời gian này, một tổ trinh sát khác tiến hành kiểm tra khu xưởng sản xuất của Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt ở huyện Bình Chánh, tiếp tục bắt quả tang quá trình sản xuất thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu tại đây.

Trong suốt thời gian sau đó, cơ quan công an đã liên tục đột kích vào nhiều địa điểm khác nhau của đường dây trên ở các quận 8, 10, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, thu giữ một lượng lớn thực phẩm giả, nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất tân dược, với giá trị hàng tỷ đồng. Trong quá trình sản xuất, cả hai lãnh đạo doanh nghiệp đều khai đã dùng nguyên liệu của Công ty Asia Pharmacy cho vào chai nhựa ép seal để đóng nắp dán nhãn các sản phẩm thuốc thành phẩm giả, sau đó tự đóng thùng để giao đến khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đường dây buôn bán thuốc chữa bệnh giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO