Hé lộ kẻ chủ mưu gây ra vụ sát hại nữ sinh giao gà

Đức Sơn 01/04/2019 06:00

Ngày 31/3, Ban chuyên án vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở tỉnh Điện Biên vẫn đang tiến hành điều tra, khai thác 9 đối tượng liên quan để làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định Vì Văn Toán (37 tuổi, trú ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là kẻ chủ mưu của bắt cóc và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Trước đó, ngày 29/3 Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện bắt khẩn cấp Vì Văn Toán để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, Toán là đối tượng nghiện ma túy cũng là kẻ buôn bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Toán đã thuê nhóm nghiện ma túy của Bùi Văn Công bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để tống tiền. Được biết, Bùi Văn Công và đồng bọn thường xuyên mua ma túy của vợ chồng Vì Văn Toán nên chúng có quan hệ khá mật thiết.

Đáng chú ý, ngay sau khi Vì Văn Toán bị bắt, có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về lời khai của đối tượng này, cụ thể là bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) trước đây có cùng làm ăn và nợ đối tượng 300 triệu đồng, không chịu trả. Vì vậy, sau khi ra tù, đối tượng đã thuê người bắt cóc cô con gái để ép bà mẹ trả nợ. Tuy nhiên, Công an tỉnh Điện Biên xác định, các thông tin trên mạng đồn thổi như vậy là không chính xác.

Ngoài ra, Vì Thị Thu (37 tuổi - vợ Vì Văn Toán) cũng vừa bị Công an tỉnh Điện Biên bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra cho rằng chưa có căn cứ để xác định Vì Thị Thu là đối tượng thứ 10 có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Duyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hé lộ kẻ chủ mưu gây ra vụ sát hại nữ sinh giao gà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO