Khởi tố 10 bị can làm giả hồ sơ, chiếm đoạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

21/04/2018 09:59

Ngày 20/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ là Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, trú thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai) và Đậu Thị Hồng Lương (36 tuổi, trú số 03/14 Võ Duy Dương, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước” và hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 8 bị can còn lại nguyên là công nhân cà phê Ia Sao, huyện Ia Grai.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến năm 2015, Nguyễn Văn Dũng - cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Ia Grai và Đậu Thị Hồng Lương - cán bộ Tư pháp xã Ia Pếch cùng huyện Ia Grai đã hướng dẫn giúp đỡ 8 công nhân kê khai gian tuổi, giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH. Bước đầu xác định, Dũng đã “giúp sức” cho các cá nhân chiếm đoạt số tiền trợ cấp BHXH là hơn 493 triệu đồng; còn bị can Lương “giúp” cho các cá nhân chiếm đoạt số tiền trợ cấp BHXH là hơn 534 triệu đồng.

Đối với 8 bị can trên, sau khi “nhờ” Dũng và Lương hoàn thiện hồ sơ đã nhận trợ cấp BHXH từ năm 2014 đến tháng 1/2018 với số tiền được xác định là hơn 706 triệu đồng.

Hưởng Phạm

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố 10 bị can làm giả hồ sơ, chiếm đoạt trợ cấp bảo hiểm xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO