Khởi tố đối tượng cưỡng hiếp, cướp tài sản cô giáo

Lê Minh 26/06/2018 17:49

Chiều 26/6, tin từ Công an Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Võ Minh Trung (19 tuổi, trú xã Bình Thành) về hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

Khởi tố đối tượng cưỡng hiếp, cướp tài sản cô giáo

Đối tượng Võ Minh Trung.

Như đã thông tin, khoảng 9h15 ngày 20/6, khi đang trực tại trường, cô N. (33 tuổi, giáo viên Trường THCS Lê Thuyết) đã bị một đối tượng bịt mặt, đột nhập vào phòng khống chế cướp tài sản và hiếp dâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ nghi phạm Võ Minh Trung khi đối tượng đang trên đường từ TP Huế trở về xã Bình Thành.

Trung khai tại cơ quan công an, sáng 20/6, Trung lẻn vào khuôn viên Trường THCS Lê Thuyết tại xã Bình Thành, để tìm chìa khóa mình đánh rơi trước đó.

Thấy cô giáo N. ngồi 1 mình trong phòng trực, Trung nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau khi đi một vòng quanh trường, Trung nhặt một thanh gỗ nhọn làm hung khí và lấy khẩu trang của cô giáo đang treo trên xe để bịt mặt.

Khi xông vào phòng, thấy có dao để trên bàn, Trung cướp dao rồi khống chế cô N. lấy 2 điện thoại di động và số tiền hơn 160 ngìn đồng. Sau khi cướp Trung đã hãm hiếp cô giáo N.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/6, trả lời báo chí, cô N. (nạn nhân trong sự việc) cho rằng ông Trần Văn Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí, nhằm mục đích bao che cho một số người.

Nạn nhân cho rằng, ông Trần Văn Bình nói vào thời điểm cô bị hiếp dâm bảo vệ trường về nhà ăn cơm là không đúng sự thật. Cô giáo N. khẳng định, không thể có chuyện bảo vệ về, vì còn rất sớm.

Khởi tố đối tượng cưỡng hiếp, cướp tài sản cô giáo - 1

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Cô N. còn cho biết thêm, trong ngày cô trực, theo lịch phân công của nhà trường thì còn có thêm 2 người trực cùng, gồm 1 người trực lãnh đạo và 1 người trực tuyển sinh. Vậy không hiểu vì lý do gì mà cả 2 người được phân công trực nói trên đều không đến trường?

Cô N. khẳng định, nếu như bảo vệ trường và 2 người được phân công trực cùng hôm đó thực hiện nghiêm túc công việc thì kẻ xấu đã không thể vào trường và làm hại cô.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố đối tượng cưỡng hiếp, cướp tài sản cô giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO