Xử Phan Văn Anh Vũ và các cựu tướng công an: Vũ 'nhôm' lĩnh án 15 năm tù

Hải Phong 31/01/2019 00:30

Ngày 30/1, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 4 đồng phạm từng là các tướng công an. Theo đó, cựu Thượng tướng Trần Việt Tân bị tuyên phạt 3 năm tù, cựu Trung tướng Bùi Văn Thành bị tuyên 2,5 năm tù. Hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” bị đánh giá là đặc biệt nguy hiểm nên bị tuyên mức án 15 năm tù.

Xử Phan Văn Anh Vũ và các cựu tướng công an: Vũ 'nhôm' lĩnh án 15 năm tù

Các bị cáo tại tòa.

Vũ “nhôm” thấy nhục nhã

Sáng 30/1, HĐXX quyết định kết thúc phần tranh luận, cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Là người nói lời sau cùng trước các bị cáo khác, Phan Văn Anh Vũ vẫn tỏ ra bất cần: Bị cáo muốn nói nhiều điều nhưng không dám vì sợ lại bị khép vào ngoan cố. Tiếp đó, Vũ “nhôm” trình bày: Bị cáo xuất thân doanh nghiệp nhưng mang dòng máu lính và đã là lính thì dám làm, dám chịu. Song, Vũ “nhôm” cho rằng mọi việc làm của mình đều đúng nên mới không thừa nhận tội danh đã bị cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. “Bị cáo luôn làm đúng, không bao giờ làm sai chỉ thị cấp trên giao...” - Vũ “nhôm” tái khẳng định với HĐXX.

Vũ “nhôm” khẳng định không đồng tình với cáo trạng và đưa ra cách lập luận của mình: Các tài sản là các dự án nhà đất công sản bị cáo mua, thuê (đứng tên Vũ “nhôm”, người nhà hoặc đã chuyển nhượng) đều có hợp đồng, nộp tiền đầy đủ cho các công ty bình phong của Bộ Công an (Công ty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79), cũng như nộp tiền cho thành phố (TP HCM và TP Đà Nẵng) nên bị cáo được toàn quyền định đoạt, sử dụng.

“Trong việc này bị cáo rất ân hận vì làm liên lụy đến lãnh đạo của mình, của Bộ Công an. Mong HĐXX xem xét kỹ, anh Phan Hữu Tuấn, anh Nguyễn Hữu Bách hoàn toàn không đồng phạm với bị cáo. (cựu) Trung tướng Bùi Văn Thành, (cựu) Thượng tướng Trần Việt Tân hoàn toàn không có tội. Bị cáo không muốn có ngày hôm nay, bị cáo thấy rất nhục nhã...” - Vũ “nhôm” than.

Hành vi đặc biệt nguy hiểm

Chiều cùng ngày, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với từng bị cáo. Theo đánh giá của HĐXX, việc Viện KSND Tối cao truy tố 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an cùng 2 thuộc cấp và Vũ “nhôm” về các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ và hoàn toàn đúng pháp luật. Hai bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Trung tướng) và Nguyễn Hữu Bách (cựu Đại tá) đã giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của Vũ “nhôm” bằng việc trực tiếp tham mưu hoặc trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản gửi tới các bộ, ngành, địa phương nhằm thuận lợi trong các hoạt động thuê đất, chuyển quyền sử dụng nhà đất công sản. Do đó, hai bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò đồng phạm.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát, thậm chí còn đặt bút ký các công văn gửi bộ, ngành, địa phương đề nghị tạo điều kiện cho các công ty bình phong do Vũ “nhôm” điều hành được thuê, chuyển nhượng nhà đất công sản trái pháp luật.

“Các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Vũ lợi dụng tổ chức bình phong làm công cụ để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản...” - Chủ tọa Trương Việt Toàn tuyên đọc.

Riêng đối với Vũ “nhôm”, HĐXX đánh giá là chủ mưu, là người khởi xướng và thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên tại CQĐT cũng như tại phiên tòa, Vũ “nhôm” đã ngoan cố không thừa nhận tội danh. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Vũ “nhôm” 15 năm tù cho tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, 2 bị cáo còn lại là Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách đều phải nhận mức án 5 năm tù. Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân bị tuyên 3 năm tù, còn cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành 2,5 năm tù, cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử Phan Văn Anh Vũ và các cựu tướng công an: Vũ 'nhôm' lĩnh án 15 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO