Xử vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Cựu bộ trưởng biết phạm luật vẫn ký

Tinh Anh 16/12/2019 23:34

Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội đưa vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn toàn cầu (AVG) ra xét xử sơ thẩm. Khai tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn khẳng định, biết rõ ký văn bản phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone là trái pháp luật, nhưng do bị cáo Nguyễn Bắc Son bút phê bắt ký nên không còn lựa chọn nào khác.

Xử vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Cựu bộ trưởng biết phạm luật vẫn ký

Phiên tòa xét xử Vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Bộ quyết định nên tưởng đúng luật

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà khẳng định, ngay từ khi bị cáo còn giữ chức Tổng Giám đốc, MobiFone đã có định hướng mua một hãng truyền hình kỹ thuật số. Vậy nên khi cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son gợi ý Phạm Nhật Vũ đang có ý định bán cổ phần AVG thì xúc tiến triển khai thực hiện Dự án mua lại 95% cổ phần của AVG. Vào lúc bắt đầu triển khai Dự án thì bị cáo Trà được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV MobiFone, bị cáo Cao Duy Hải được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc điều hành công việc cụ thể. Theo lời khai của cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone, doanh nghiệp này sẽ không xúc tiến dự án mua lại cổ phần của AVG nếu Bộ TT-TT không “quyết”.

“Quyết định cuối cùng về việc đầu tư dự án và giá mua AVG thuộc về Bộ TT-TT. Đây là dự án nhóm A, thuộc thẩm quyền Bộ TT-TT và Bộ chỉ đạo trực tiếp, quyết định trực tiếp. Do đó chúng tôi hiểu rằng dự án là đúng luật nên mới quyết định thực hiện...” – bị cáo Trà phân bua.

Trong lời khai của mình, bị cáo Lê Nam Trà cố chứng minh việc vi phạm pháp luật của bản thân là do bị sức ép từ lãnh đạo Bộ TT-TT. Cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định, lẽ ra việc ký hợp đồng mua lại 95% cổ phần của AVG thuộc trách nhiệm của tổng giám đốc (bị cáo Cao Duy Hải), song khi đi ăn trưa với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thì bị cáo này yêu cầu Lê Nam Trà phải ký. Và để cảm ơn sự nhiệt tình của cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà, sau đó Phạm Nhật Vũ đã hai lần tới biếu tiền bị cáo này với tổng số lên tới 2,5 triệu USD. Quá bất ngờ với món “quà khủng” đó, bị cáo Trà cũng đã hai lần đến “lại quả” cho cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son số tiền 700.000 USD để cảm ơn. “Trong quá trình làm việc với điều tra viên, bị cáo biết rằng với số tiền như vậy thì sẽ phải chịu khung hình phạt rất cao. Song, bị cáo vẫn thành khẩn khai báo để được thanh thản, mong được pháp luật khoan hồng...” – bị cáo Trà khai.

Còn cựu Tổng Giám đốc MobiFone Cao Duy Hải khai: Khi MobiFone bị thúc giục thực hiện các bước để triển khai dự án mua 95% cổ phần của AVG, bị cáo đã báo cáo cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son và Chủ tịch HĐTV Lê Nam Trà là cần tạm dừng dự án để nghiên cứu kỹ, nhưng bị các bị cáo Son và Trà cứ yêu cầu phải làm ngay. Cựu Tổng Giám đốc MobiFone chứng minh: Khi bị cáo muốn tạm dừng dự án thì chính cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son khẳng định là dự án tốt, phải khẩn trương mua. Cũng từ việc “chấp hành mệnh lệnh” cấp trên, cựu TGĐ MobiFone đã được Phạm Nhật Vũ hối lộ 500.000 USD, sau đó bị cáo này “tán lộc” cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 200.000 USD. “Bị cáo rất ân hận. Bị cáo rất tích cực khắc phục hậu quả vụ án, mong được HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng...” - bị cáo Hải van nài.

Không phải ký để được lên bộ trưởng

Trước câu hỏi chất vấn của HĐXX: Vì sao bị cáo không phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán, không phụ trách MobiFone nhưng vẫn đặt bút ký các văn bản thực hiện Dự án mua 95% cổ phần của AVG, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn khẳng định bị lãnh đạo chỉ định ký.

Tại tòa, bị cáo Trương Minh Tuấn khẳng định vào thời điểm đó giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT nhưng không được giao phụ trách mảng tài chính, kế hoạch, doanh nghiệp.

Cũng theo lời khai của bị cáo Tuấn, chính vì không phụ trách mảng, nên trong Dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, bị cáo Nguyễn Bắc Son giao cho bị cáo từng việc cụ thể.

“Bộ trưởng (bị cáo Nguyễn Bắc Son - PV) đã có bút phê duyệt văn bản và chỉ đạo tôi ký. Mặc dù không thuộc lĩnh vực được phân công, nhưng được Bộ trưởng giao ký thì theo quy chế làm việc tôi vẫn phải ký...” - bị cáo Tuấn biện bạch.

Trước các câu hỏi khó của HĐXX, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn buộc phải thừa nhận nội dung Quyết định 236 là chỉ đạo MobiFone triển khai Dự án mua cổ phần AVG, đồng thời giao việc cụ thể cho cấp dưới. Song, bị cáo Tuấn vẫn không quên nhấn mạnh rằng do có “bút phê” cụ thể của cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son nên bị cáo mới ký.

Cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT thao thao: Khi nhận dự thảo văn bản 236, bị cáo đã nói với Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp rằng đây không phải nhiệm vụ nên không ký. Bị cáo cũng nhận thức rằng việc ký Quyết định 236 là vi phạm pháp luật, nhưng Bộ trưởng bút phê yêu cầu ký nên phải chấp hành chỉ đạo, phải ký.

Cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn cũng khẳng định, khi bị cáo ký văn bản 236, bị cáo Nguyễn Bắc Son không hề hứa hẹn đưa bị cáo lên bộ trưởng hay làm việc này việc khác... Sau khi Dự án đã được thực hiện, Phạm Nhật Vũ đã biếu Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

“Nếu tôi không ký Quyết định 236, chưa chắc Phạm Nhật Vũ đã tặng quà...” - bị cáo Tuấn thừa nhận.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ cho các quan chức của Bộ TT-TT và doanh nghiệp MobiFone. Song, bị cáo Vũ “thề có trời đất” là không có ý định chiếm đoạt gì của Nhà nước, của nhân dân.

Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ kể vanh vách danh sách và số tiền đã đưa cho mỗi người: “Bị cáo đưa tiền cho anh Nguyễn Bắc Son, đưa tiền cho anh Lê Nam Trà, anh Trương Minh Tuấn, anh Hải TGĐ. Với anh Son là 3 triệu USD. Với anh Trà là 2,5 triệu USD. Với anh Tuấn là 200.000 USD và anh Hải là 500.000 USD...”.

Chủ tọa phiên tòa truy vấn: “Lý do bị cáo đưa tiền cho 4 người này là gì?”. Phạm Nhật Vũ khai: “Bị cáo đưa để cảm ơn những người quyết định việc mua bán này. Số tiền đưa cho các anh Son, Tuấn, Trà, Hải đều là tiền của cá nhân bị cáo từ các hoạt động kinh doanh khác từ trước đến nay...”.

Về việc trả cả tiền lãi và chi phí phát sinh, bị cáo Phạm Nhật Vũ giải thích: “Khi làm việc với MobiFone thì được biết nếu không trả thì sau này bị tính là tiền thiệt hại trong vụ án. Do vậy khi MobiFone tính lãi là 200 tỷ đồng, rồi sau đó lại tính thêm tiền chi phí khác thì bị cáo cũng vui vẻ trả thôi...” – bị cáo Vũ khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG: Cựu bộ trưởng biết phạm luật vẫn ký

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO