Xử vụ mua 95% cổ phần AVG: Các bị cáo nguyên lãnh đạo MobiFone băn khoăn vì dự án đóng dấu Mật

Tinh Anh 20/12/2019 21:52

Ngày 20/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng các đồng phạm bước sang phần tranh luận; đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội. Theo đó, với 2 tội danh bị cáo buộc là nhận hối lộ và vi phạm về đầu tư công, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình, bị cáo Trương Minh Tuấn bị đề nghị 14-16 năm tù.

Xử vụ mua 95% cổ phần AVG: Các bị cáo nguyên lãnh đạo MobiFone băn khoăn vì dự án đóng dấu Mật

Các bị cáo tại tòa.

Cựu Bộ trưởng chưa ăn năn hối lỗi

Cơ quan công tố nêu quan điểm: Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Bắc Son với chức vụ bộ trưởng, là người có chức vụ quyền hạn cao nhất, có vai trò quyết định trong thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn toàn cầu (AVG) đã bất chấp quy định của pháp luật. Điều đó được thể hiện ở việc cựu Bộ trưởng TT-TT với mục đích tư lợi đã có hành vi quyết liệt chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án cho bằng được, để rồi sau khi dự án hoàn tất đã cầm lót tay của Phạm Nhật Vũ số tiền 3 triệu USD.

“Bị cáo Son giữ vai trò đứng đầu, chỉ đạo mang tính quyết liệt buộc cấp dưới phải thực hiện dự án. Bị cáo được hưởng lợi bất chính cao nhất với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn. Do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất trong số các bị cáo...” - công tố viên nhấn mạnh.

Cũng theo vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son với cương vị là người đứng đầu Bộ TT-TT lẽ ra phải là tấm gương trung thực, tận tâm phục vụ đất nước, nhưng bị cáo đã có những hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn. Bị cáo Nguyễn Bắc Son và các đồng phạm hầu hết là người có chức vụ cao, giữ cương vị quan trọng trong cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, nhưng không giữ được phẩm chất, đạo đức; vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức trách được giao, thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản của Nhà nước. Hành vi phạm tội của bị cáo xâm hại đến sự đúng đắn, liêm chính trong công tác; xâm hại nghiêm trọng đến uy tín, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước; ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của quần chúng nhân dân, tạo ra dư luận xấu trong xã hội.

Điều đáng nói, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son còn thể hiện thái độ thiếu ăn năn hối cải, lời khai bất nhất, lúc thì nhận tội, khi thì chối bỏ trách nhiệm. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa khẳng định, điều này cho thấy bị cáo Nguyễn Bắc Son chưa nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân nên chưa đủ mức độ để được hưởng chính sách khoan hồng, cần xử phạt nghiêm khắc. Với các lý lẽ đã lập luận trên, Công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tù với tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, đề nghị tuyên cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mức án tử hình.

“Sốc” khi nghe VKS luận tội

Cùng bị cáo buộc 2 tội danh như người tiền nhiệm, nhưng do nhận hối lộ ít hơn, lại phạm tội trong trường hợp “bị ép ký”, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn bị đề 14-16 năm tù (6-7 năm tội vi phạm đầu tư công và 8-9 năm tội nhận hối lộ).

Cũng bị quy kết vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà bị đề nghị 23-25 năm tù, cựu TGĐ MobiFone Cao Duy Hải bị đề nghị 14-16 năm tù.

Cựu Chủ tịch HĐTV AVG Phạm Nhật Vũ bị đề nghị 3-4 năm tù cho tội danh đưa hối lộ. Ở tội vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp (Bộ TT-TT) Phạm Đình Trọng bị đề nghị 5-6 năm tù; Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên HĐTV MobiFone) 3-3,5 năm tù; các bị cáo Hồ Tuấn (cựu thành viên HĐTV MobiFone), Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó TGĐ MobiFone), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Phó TGĐ MobiFone) bị đề nghị 2,5-3 năm tù; Nguyễn Đăng Nguyên (cựu Phó TGĐ MobiFone) bị đề nghị 2-2,5 năm tù...

Trong phần tự bào chữa, cựu Phó TGĐ MobiFone Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định rất “sốc” khi nghe quan điểm luận tội của đại diện VKS giữ quyền công tố. Bị cáo Hùng trình bày: Trong 26 năm làm việc chưa bao giờ bị cáo phải làm một dự án kinh doanh nhưng lại đóng dấu mật như thế này. Khi một dự án đóng dấu mật, tất cả mọi thứ đã gây nhiều khó khăn khi triển khai. Mặc dù được “phong” làm tổ trưởng đánh giá kinh doanh, song bị cáo chỉ được làm hai báo cáo trình lãnh đạo.

Chiều 20/12, khi được tự bào chữa, cựu Phó TGĐ MobiFone Nguyễn Đăng Nguyên khai: Bị cáo nhận được rất ít thông tin về dự án trước khi MobiFone ký hợp đồng mua cổ phần của AVG. Trong thời gian thực hiện dự án, mọi thông tin đều do các tổ giúp việc của TGĐ phân công thực hiện. Bị cáo đã cố gắng đóng góp ý kiến xác đáng nhất để có cái nhìn rõ ràng và cẩn trọng về dự án, từ chối thanh toán 5% còn lại cho AVG, nếu tiếp thu một phần ý kiến của bị cáo thì sai phạm đã không xảy ra.

Cũng theo lời khai của bị cáo Nguyên, bị cáo đã phát hiện có rủi do trong phương án định giá của tổ tư vấn bởi dựa trên kế hoạch kinh doanh mang nhiều yếu tố chủ quan.

“Giá mua phải dựa trên cơ sở đàm phán, dựa trên định giá tài sản và nguyên tắc bù trừ công nợ... Tôi không hiểu tại sao Chủ tịch HĐTV (Lê Nam Trà) và TGĐ (Cao Duy Hải) vẫn trình giá mua đó lên Bộ TT-TT để phê duyệt...” – bị cáo Nguyên khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử vụ mua 95% cổ phần AVG: Các bị cáo nguyên lãnh đạo MobiFone băn khoăn vì dự án đóng dấu Mật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO