Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm

B.Phúc (tổng hợp) 05/01/2022 09:44

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố tội giết người, tội che giấu tội phạm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo TTo, sáng 5/1, liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự).

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Cụ thể, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Sau khi ra các quyết định liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trước đó, như đã thông tin, chiều tối 22/12, Bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) tiếp nhận cháu N.T.V.A. (8 tuổi) do cha ruột là Thái đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong, thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi bị đánh, nên trình báo công an.

Ngày 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp.

Đến ngày 28/12, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang điều tra về tội "hành hạ người khác" (điều 140 Bộ luật hình sự).

Ngày 30/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 9617/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em. Văn bản nêu rõ: Những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu bé 8 tuổi, trú tại Phường 22 (quận Bình Thạnh, TP HCM) bị hành hạ dẫn đến tử vong, gây bức xúc dư luận; Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng có liên quan. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: Bộ Công an, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Tối 30/12 Nguyễn Kim Trung Thái bị bắt do có dấu hiệu hành vi đồng phạm, giúp sức với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ bạo hành khiến cháu Nguyễn Thái V.A. (SN 2013, con ruột của ông Thái) tử vong. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu ông Nguyễn Kim Trung Thái – cha của nạn nhân khai từng chứng kiến người tình, tức bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi mây, cây gỗ đánh con của mình. Bản thân ông Thái cũng có một số lần nặng lời và cầm cây đánh cháu A. với lý do "dạy dỗ" con, chứ không nghĩ hậu quả dẫn đến chết người.

Trình bày về sự việc xảy ra ngày 22/12/2021, ông Thái cho biết tầm 18h sau khi bị can Trang gọi điện thoại thông báo, ông chạy về nhà thì đã thấy con tím tái, thở khó khăn. Ông sơ cứu và đưa con vào bệnh viện gần đó nhưng không kịp. Về vết thương trên đầu nạn nhân, người cha này khai không biết do Trang gây ra, vì cháu A nói do tự té ngã.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và các dấu vết bạo hành cháu gái 8 tuổi / Ảnh: CACC.

Trong ngày 1/1/2022, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ dữ liệu hình ảnh camera tại căn hộ nơi ở của ông Nguyễn Kim Trung Thái và bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang để phục vụ công tác điều tra vụ bạo hành khiến bé Nguyễn Thái V.A. (8 tuổi) tử vong.

Những hình ảnh cuối cùng trong camera an ninh nhà ông Thái cho thấy cháu bé đã bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) hành hạ liên tiếp trong 4 giờ đồng hồ khiến bé không còn sức sống, nằm lả người. Trang được xác định đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người nạn nhân, có cả vùng trán và đầu. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân chà đạp vào bụng, âm hộ, mông và ngực cháu bé. Khi thấy cháu có biểu hiện bất thường, ông Thái mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Điều đáng nói, ngay sau sự việc xảy ra ông Thái đã chủ động xoá dữ liệu camera trên điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ trên.

Chiều tối 1/1/2022, do tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM, tiếp tục điều tra xử lý.

Người dân tưởng niệm bé gái xấu số.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Kim Trung Thái khai thời gian sống chung với Trang và bé A. từ giữa năm 2020 tại chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), Trang thỉnh thoảng có đánh, la cháu. Nhưng đến tháng 10/2021, cháu phải học online, Thái giao kèm Trang dạy học, Trang thường chửi mắng, đánh đập bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây...

Phục hồi camera những ngày tháng trước đó ghi nhận Trang nhiều lần bạo hành, đánh đập bé và đều có sự chứng kiến của Thái nhưng Thái không đến can ngăn. Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị "dì ghẻ" đánh, chính Thái cũng có lần cầm cây đánh con.

Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con gái nhưng nói không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" thời gian qua.

Riêng ngày 22/12, ngày bé A. bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong, Thái khai đi làm, không chứng kiến Trang đánh con. Khi về nhà, thấy con ngất lịm, Thái làm những động tác sơ cứu nhưng cảm nhận con không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện.

Trong thời gian chờ cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể cho Thái biết việc đánh bé gái. Tuy nhiên Thái không trình báo, không tố giác, mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà chung cư, xóa dữ liệu camera.

Có thể tù chung thân hoặc tử hình

Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội giết người: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với người (nào) giết người (thuộc) một trong các trường hợp giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn…

Điều 140 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội hành hạ người khác: Phạt tù từ 1 năm đến 3 năm đối với người (nào) đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình trong các trường hợp người dưới 16 tuổi, người già yếu, ốm đau hoặc không có khả năng tự vệ…

Điều 389 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội che giấu tội phạm: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm đối với người (nào) không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm (nhiều loại tội, có tội giết người) đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật hoặc có hành vi cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO