Vụ cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng: Xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan

P.V. 21/05/2019 23:45

Chiều 21/5, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, ông Dương Đình Ổn cho biết, quận đã công bố quyết định xử lý vi phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong vụ cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang tát, đánh học sinh tại Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Theo đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan tổ chức thực hiện quy trình thủ tục kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức buộc thôi việc; cô Phạm Thị Vân với hình thức khiển trách. Đối với Ban Giám hiệu nhà trường và cá nhân hiệu trưởng, quận Hồng Bàng tiếp tục xem xét, đánh giá mức độ vi phạm để đưa ra hình thức kiểm điểm, kỷ luật phù hợp.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh em H.G.Đ, lớp 2A7, Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, sáng 8/5 vừa qua, lớp em Đức kiểm tra học kỳ. Cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên lớp 2A8 được phân công giám sát đã đánh em Đ. và các học sinh khác. Cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A7 đi vào thấy hành vi của cô Trang không những không can thiệp mà cũng tiếp tục đánh học sinh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo UBND phường Quán Toan, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng, Phòng Nội vụ quận kết hợp với Công an phường Quán Toan làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh để làm rõ vụ việc.

Theo thông báo của UBND quận Hồng Bàng, ngày 10/5 vừa qua, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan đã ban hành quyết định xử lý kỉ luật đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác một tháng để giải quyết dứt điểm vụ việc, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tình yêu thương và nâng cao nhận thức bản thân; đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí tham gia chủ nhiệm một năm học.

Trước đó, ngày 15/5 vừa qua, clip cô Nguyễn Thị Thu Trang đánh học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngày 16/5, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã họp khẩn các ngành liên quan, yêu cầu xử lý nghiêm túc vụ việc này.

Sau đó, quận Hồng Bàng tiếp tục xử lý vụ việc và nhận thấy, giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang không chỉ đánh học sinh H.G.Đ nhiều lần mà còn đánh nhiều học sinh khác, mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi trên gây bức xúc, phẫn nộ của phụ huynh học sinh và nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhà trường, quận, thành phố, ngành giáo dục và truyền thống đạo đức nhà giáo.

Sau khi xảy ra sự việc, bản thân giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang không tích cực, kịp thời đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi phụ huynh, học sinh H.G.Đ để khắc phục sai phạm của mình, giải quyết dứt điểm vụ việc. Quận Hồng Bàng cho rằng, việc xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức cảnh cáo chưa nghiêm, chưa đúng tính chất và mức độ vi phạm của hành vi và đã tiếp tục kỷ luật giáo viên này với hình thức buộc thôi việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng: Xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO