Vụ đánh thương binh: Tạm giam ông bố

Đức Sơn 09/02/2017 18:47

Chiều 9/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã thi hành lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi), trú tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với thương binh Hoàng Tiến Vin.

Thương binh Hoàng Tiến Vin đang bị bố con ông Nhu hành hung.

Đối với Nguyễn Bá Tài (25 tuổi - con trai ông Nhu), cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện Chương Mỹ cũng cho biết, đã đưa thương binh Hoàng Tiến Vin đi giám định tỷ lệ thương tích. Kết quả cho thấy, thương binh Hoàng Tiến Vin bị tổn hại sức khỏe 15%.

Trước đó, sáng cùng ngày, cơ quan điều tra, công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hai bố con ông Nhu được xác định là người đã hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin(SN 1955, thương binh hạng 2/4, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào chiều 25/1/2017 sau khi va chạm giao thông trên địa bàn thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

Trước đó, ngày 25/1, một clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, thương binh Hoàng Tiến Vin điều khiển xe ba bánh bị một nhóm thanh niên đi xe ô tô mang BKS: 29A - 111.36, truy đuổi chặn rồi lao vào đấm đá tại khu vực gần trụ sở Phòng LĐ-TB&XH huyện Chương Mỹ. Mặc kệ nhiều người dân căn ngăn, nhưng nhóm người trên vẫn tiếp tục hành hung dã man ông Vin và sau đó đưa lên xe máy chở đi nơi khác. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài chính là người đánh ông Vin trong clip.

Theo lời khai ban đầu của hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu cho rằng, chiều 25/1, khi ông Nhu đang điều khiển chiếc xe ô tô Chevrolet Spark mang BKS: 29A - 111.36 lưu thông trên đường tại thị trấn Trúc Sơn (huyện Chương Mỹ) thì bất ngờ bị chiếc xe ba bánh của ông Vin điều khiển cùng chiều vượt rồi va vào. Sau va chạm, ô tô của ông Nhu bị trầy xước, méo bên hông trái của xe lên đến cửa hậu và vỡ kính chắn gió bên lái, rơi gương chiếu hậu. Thế nhưng, ông Vin không dừng lại cùng nhau giải quyết mà tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường vụ va chạm. Vì vậy, ông Nhu mới lái xe ô tô đuổi theo và chặn lại. Do bực tức vì thái độ bỏ đi của ông Vin, hai bố con ông Nhu đã hành hung ông Vin. Quá trình hành hung, Tài đã lao vào giữ tay, giật cánh tay ông Vin, còn ông Nhu tát ông Vin.

Theo công an huyện Chương Mỹ xác định, tham gia hành hung ông Vin chỉ có 2 bố con ông Nhu, còn một số người tham gia giao thông chỉ vào can ngăn. Ngày 5/2, Công an huyện Chương Mỹ đã Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ đánh thương binh: Tạm giam ông bố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO