Vụ dây điện đứt, 2 học sinh tử vong: Nguyên nhân do sét đánh

Theo Dantri 18/11/2018 10:09

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, nguyên nhân đứt dây điện tại Long An là do sét đánh trúng dây điện khiến dây điện rơi trúng 6 học sinh. Hiện, phía ngành điện và gia đình 2 học sinh tử vong đang thương lượng mức đền bù phù hợp.

Vụ dây điện đứt, 2 học sinh tử vong: Nguyên nhân do sét đánh

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều ngày 17/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thình - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm được xác định là do sét đánh trực tiếp vào đường dây điện, gây ra sự cố đứt đường dây điện trung thế và làm hư hỏng trụ điện số 178.

Ngay lúc dây điện rơi xuống thì các em học sinh đi ra phía cổng trường và bị đường dây điện rơi trúng người. Sự việc khiến 6 học sinh bị điện giật, trong đó hai em Đinh Thiên Bảo (SN 2007) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau sự việc, ngành điện đã bước đầu hỗ trợ 2 học sinh tử vong, mỗi học sinh 100 triệu đồng. 4 học sinh bị thương được hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng mỗi em.

“Hiện phía điện lực đã đưa ra yêu cầu hỗ trợ cho gia đình mỗi em học sinh tử vong là 400 triệu đồng. Hiện, hai gia đình chưa có ý kiến gì”, Chủ tịch huyện Châu Thành chia sẻ thêm.

Như đã đưa tin, chiều 13/10, khi vừa ra khỏi trường, 6 học sinh bị điện giật thương vong ngay trước cổng trường. Nạn nhân tử vong là em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (đều SN 2007, học lớp 6), 4 em khác bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ dây điện đứt, 2 học sinh tử vong: Nguyên nhân do sét đánh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO