Vụ gần 400 người 'bay lắc' tại Hải Phòng: Vũ trường đã bị đình chỉ hoạt động từ 3/11

Hải Dương 21/11/2022 15:15

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hải Phòng thông tin, liên quan đến vụ việc Công an Hải Phòng phát hiện gần 400 thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý tại Vũ trường D1 DOM – Vũ trường Hoàng Gia, cơ sở này đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự từ ngày 3/11.

Theo đó, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH đã có thông báo thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Theo xác định của Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH, tại thời điểm kiểm tra (tháng 11/2022, vũ trường D1 DOM – Vũ trường Hoàng Gia, thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia), thuê địa điểm kinh doanh quán Bar, vũ trường tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (số 53 – Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và bị đình chỉ hoạt động.

Vũ trường D1 DOM - Vũ trường Hoàng Gia bị niêm phong để phục vụ xác minh, điều tra vụ việc.

Quyết định đình chỉ hoạt động đối với Vũ trường Hoàng Gia được Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH gửi tới Sở Văn hoá và Thể thao, UBND quận Ngô Quyền, Công an quận Ngô Quyền để giám sát. Tuy nhiên, bất chấp quyết định đình chỉ hoạt động từ Công an TP Hải Phòng, chủ cơ sở Vũ trường Hoàng Gia vẫn cho vũ trường mở cửa, phục vụ nhu cầu “giải trí” của “dân chơi” Hải Phòng.

Điều đáng nói, tối ngày 19/11, cũng tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp có sự kiện khá “đình đám”, một đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật với chương trình “Phố sảng khoái”.

Một cán bộ tham gia phá án đưa ra nhận định, rất có thể, nhiều thanh niên sau khi dự chương trình nghệ thuật “Phố sảng khoái” đã vào Vũ trường Hoàng Gia để tiếp tục dùng chất kích thích.

Vũ trường Hoàng Gia hoạt động khá lâu tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Những năm vừa qua, thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19, Vũ trường Hoàng Gia xin đổi hoạt động kinh doanh từ vũ trường sang hoạt động kinh doanh rượu, bia.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Vũ trường Hoàng Gia vào đêm 19/11.

Như Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào hồi 23h45 ngày 19/11, Công an TP Hải Phòng kiểm tra, tạm giữ tới gần 400 người có biểu hiện vi phạm hành chính, có biểu hiện sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại Vũ trường D1 DOM - Vũ trường Hoàng Gia.

Để triệt phá tụ điểm “ăn chơi” này, Công an TP Hải Phòng đã huy động cả trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Lực lượng HP22 làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự bảo vệ vòng ngoài; lực lượng phòng chống ma tuý và các bộ phận nghiệp vụ trực tiếp kiểm tra những “dân chơi” có biểu hiện sử dụng trái phép chất cấm.

Công an TP Hải Phòng vẫn thực hiện phong toả vũ trường này để phục vụ hoạt động xác minh, điều tra những đối tượng có hành vi tảng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại Vũ trường Hoàng Gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ gần 400 người 'bay lắc' tại Hải Phòng: Vũ trường đã bị đình chỉ hoạt động từ 3/11

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO