Vụ gang thép Thái Nguyên: 19 bị cáo nói lời sau cùng

Xuân Ngọc 17/04/2021 22:12

Chiều 17/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại 830 tỷ đồng xảy ra tại Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án.

Các bị cáo tại toà.

Chiều 17/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại 830 tỷ đồng xảy ra tại Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) kết thúc phần tranh luận. 19 bị cáo được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho nói lời sau cùng trước khi toà nghị án.

Tại HĐXX, bị cáo Trần Trọng Mừng (cựu TGĐ TISCO) đề nghị HĐXX đánh giá lại vai trò của mình trong vụ án này để đưa ra hình phạt.

“Bị cáo đã về hưu, năm nay 72 tuổi, người có nhiều trọng bệnh, bản thân có nhiều thành tích và cống hiến cho ngành thép, mong HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ”, ông Mừng nói.

Bị cáo Trần Văn Khâm (cựu chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TISCO) trình bày, sau 35 năm công tác có nhiều đóng góp nhưng với hành vi của mình nay phải đứng trước tòa. Bị cáo 60 tuổi, có nhiều bệnh mãn tính, dùng nhiều loại thuốc.

Ông Khâm cho biết, bản thân nhận thức rõ sai phạm, ăn năn hối hận và mong HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng khoan hồng. “Hôm nay, bị cáo mong sự phán quyết hợp tình, lý của HĐXX. Bị cáo xin lỗi cán bộ, công nhân viên chức ở TISCO. Bị cáo và cộng sự đã làm hết mình nhưng dự án vẫn chưa thành công”.

Nói lời sau cùng tại toà, bị cáo Mai Văn Tinh (cựu chủ tịch HĐQT VNS) cho biết, bị cáo là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại Thái Nguyên. Làm việc 40 năm cho ngành gang thép, một nửa thời gian cống hiến cho TISCO.

“Bị cáo luôn cùng cấp dưới, cấp trên tìm phương án tối ưu nhất. Bị cáo rất ân hận, xin nhận một phần trách nhiệm. Bị cáo tuổi cao, bệnh tật nhiều, xin được giảm án sớm được ra ngoài để chữa bệnh”, ông Tinh nói.

Ông Tinh cũng xin HĐXX giảm án cho những bị cáo từng là đồng chí, đồng thời gửi lời xin lỗi và mong được anh em thông cảm.

Bị cáo Hoàng Ngọc Diệp (nguyên thành viên HĐQT TISCO) trình bày, bản thân luôn trung thực trong khai báo, và thực sự hối hận trong vụ việc, đồng thời cũng xin HĐXX được hưởng khoan hồng.

“Sau 6 ngày xét xử, bị cáo nhận thức được hành vi thiếu trách nhiệm. Việc này khiến bị cáo thực sự hối hận. Bị cáo chỉ mong dự án sớm hoàn thiện đi vào sản xuất, không động cơ vụ lợi. 35 năm công tác, bị cáo luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Mong HĐXX xem xét khi đưa ra bản án, cho bị cáo được hưởng khoan hồng”, bị cáo Diệp nói.

Tại toà, một số bị cáo là cựu cán bộ TISCO và VNS cho rằng mức án đề nghị của VKS là quá nặng và mong HĐXX xem xét.

Các bị cáo khác nói lời sau cùng đều thể hiện sự ân hận và mong HĐXX xem xét, đánh giá để được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Trước đó, đại điện VKS đề nghị phạt bị cáo Trần Trọng Mừng mức án từ 10-11 năm tù, Trần Văn Khâm từ 9-10 năm tù, Mai Văn Tinh bị đề nghị mức phạt từ 6-7 năm tù, Đậu Văn Hùng bị đề nghị từ 3-4 năm tù cùng về về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức phạt từ 1-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến HĐXX tiến hành tuyên án vào chiều 20/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ gang thép Thái Nguyên: 19 bị cáo nói lời sau cùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO