Vụ hỗn chiến tại Gia Lai: Khởi tố 10 bị can

07/08/2017 14:05

Sáng ngày 7/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên đến vụ hỗn chiến làm 1 người chết xảy ra tại nhà chị N.T.T.T., (trú 17/12 Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, TP Pleiku) vào chiều ngày 28/7 vừa qua.

Căn nhà chị T - nơi xảy ra vụ hỗn chiến làm 1 người tử vong tại chỗ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Đình Hoàn (23 tuổi), Lê Tiến Phát (22 tuổi), Phạm Thịnh (24 tuổi), Lê Văn Thành (24 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi), Lê Đình Trịnh Vỹ (19 tuổi), Phạm Thành Long (19 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (19 tuổi), Trần Gia Kiệt (18 tuổi) và một đối tượng chưa rõ danh tính (cùng trú TP Pleiku, Gia Lai).

Trong đó, Lê Tiến Phát (22 tuổi, trú tại 64 Bùi Thị Xuân, phường Yên Đỗ, TP Pleiku) là nghi can tội giết người, còn Hoàng Đình Hoàn (23 tuổi, trú phường Hội Thương, TP Pleiku) là đối tượng cầm đầu nhóm hỗn chiến làm Trương Trọng Toàn ( 24 tuổi, trú thôn Long Thạch, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, Phú Yên) tử vong tại chỗ.

Lê Tiến Phát nghi can bắn chết người bị Công an ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo kết quả điều tra, khoảng 14h30 ngày 28/7, Phát được Hoàn rủ đến nhà chị N.T.T.T., (trú 17/12 Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, TP Pleiku) để đòi nợ.

Tại nhà chị T., hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hoàn dùng cán dao đánh chị T. và Trương Trọng Toàn rồi ra về. Sau đó chị T. và Toàn gọi điện cho một nhóm người kéo đến nhà, tìm đánh Hoàn.

Hoàng Đình Hoàn đối tượng cầm đầu nhóm hỗn chiến cũng bị khởi tố.

Bực tức do bị đánh, khoảng 16h cùng ngày, Hoàn rủ Phát cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị T. trả thù.

Tại đây, hai bên lao vào hỗn chiến, nhóm của Hoàn và Phát đã nổ súng bắn về phía nhóm thanh niên trong nhà chị T., làm một người chết và nhiều người bị thượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ hỗn chiến tại Gia Lai: Khởi tố 10 bị can

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO