Vụ ‘Một người bị thương do súng bắn’: Cả hai đều nhận mình bắn người

Thành Nhân – Chí Đại 04/10/2017 15:02

Thắng khai nhận chính mình là người dùng súng bắn anh Thôi và khi đầu thú Bình cũng khai nhận chính mình mới là người dùng súng bắn nạn nhân thủng bụng.

Giang Mạnh Thắng ra đầu thú và khai nhận mình là người cầm súng bắn anh Thôi (Ảnh CTV).

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin: “Một người bị thương sau tiếng nổ lớn giống tiếng súng” (số ra ngày 3/10/2017), phản ánh vụ việc khoảng 20h30 ngày 1/10, người dân thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bỗng nghe tiếng nổ lớn khi chạy ra đường thì phát hiện anh Văn Thôi (32 tuổi) người địa phương bị thương nặng.

Sáng 4/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, theo điều tra ban đầu, tối 1/10, Giang Mạnh Thắng (27 tuổi) cho rằng anh Văn Thôi (34 tuổi) cùng ở xã Đại Đồng “nhìn đểu” mình nên hai bên có lời qua tiếng lại.

Thắng gọi điện cho Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi) cùng xã mang hung khí đến tấn công Thôi.

Anh Thôi khai rằng, khi đến nơi Bình dùng súng tự chế bắn vào vùng bụng, còn Thắng sử dụng một vật sắc nhọn chém vào đầu anh gây thương tích, sau đó anh được người dân đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Thế nhưng, sáng ngày 2/10, sau khi đầu thú, Thắng khai nhận chính mình là người dùng súng bắn anh Thôi và chiều cùng ngày, Bình đầu thú và cũng khai nhận chính mình mới là người dùng súng bắn nạn nhân thủng bụng. Sự việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ ‘Một người bị thương do súng bắn’: Cả hai đều nhận mình bắn người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO