Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Khởi tố nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng

Tấn Thành 13/07/2017 17:25

Chiều ngày 13/7, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Nam xác nhận, liên quan đến vụ tàn phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới, Cơ quan điều tra hình sự quân đội đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một Đồn phó Đồn Biên phòng.

Hiện trường tàn phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Theo đó, người bị khởi tố, bắt giam là đại úy Lê Xuân Chính, nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đại úy Chính bị bắt vì có liên quan đến vụ tàn phá rừng pơ mu cách đây 1 năm tại tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717, nơi giáp ranh huyện Nam Giang (Quảng Nam) và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông.

Trước đó một ngày, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố tất cả 20 bị can liên quan đến vụ việc nói trên.

Đây là vụ việc mà Đại Đoàn Kết Online đã liên tục phản ánh và rất được dư luận chú ý.

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định: “Có 60 cây gỗ Pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115,42 m3 nhóm IIA gốc gỗ Pơ mu bị bị chặt phá lấy gỗ, trong đó tại tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717, nơi giáp ranh huyện Nam Giang là 75,602 m3 gỗ, còn lại phái Lào 19 gốc Pơ mu”.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy Lê Xuân Chính; Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và Thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Khởi tố nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO