Vụ quản lý mỏ đất ở Quảng Trị chặn đường, chém vỡ kính ô tô có bị 'chìm xuồng'?

Nghĩa Văn 13/06/2022 10:44

Liên quan đến vụ tài xế bị chặn đường, đập vỡ kính chắn gió xe tải và bị đánh, phía UBND huyện Hải Lăng cho biết, đến nay các đơn vị chức năng vẫn chưa có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Ngày 13/6, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) Lê Đức Thịnh cho biết, trước đó, ông đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường vào cuộc kiểm tra, giám sát vị trí cải tạo đất, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình tại thôn Trường Xuân, xã Hải Trường do ông Ngô Hùng làm chủ.

Tuy nhiên, đến nay, phía lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ.

Bên cạnh đó, phía Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện không đủ nhân lực, phương tiện nên chưa thể tiến hành đo đạc, xác định thực trạng hạ độ cao tại mỏ đất này.

Vụ tài xế chặn đường, chém vỡ kính xe tải chở đất xảy ra đầu tháng 5/2022 vẫn chưa có kết quả xác minh cuối cùng (Ảnh: Cắt từ video).
Vụ tài xế chặn đường, chém vỡ kính xe tải chở đất xảy ra đầu tháng 5/2022 vẫn chưa có kết quả xác minh cuối cùng. Ảnh: Cắt từ video.

Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết thêm, địa phương đang rà soát và thực hiện những việc trong thẩm quyền. Đồng thời, những công việc thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh thì UBND huyện sẽ đề xuất các lực lượng này vào cuộc xác minh, làm rõ.

“Hiện, theo tôi được biết thì Công an tỉnh cũng đã vào cuộc làm rõ chuyện này”, ông Thịnh cho hay.

Lực lượng chức năng chưa thể đo đạc thực trạng cải tạo đất, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình tại thôn Trường Xuân, xã Hải Trường.
Lực lượng chức năng chưa thể đo đạc thực trạng cải tạo đất, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình tại thôn Trường Xuân, xã Hải Trường.

Cùng ngày, trao đổi với ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, được biết, đến nay Sở này vẫn chưa tham gia trong việc kiểm tra vị trí cải tạo đất, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình tại thôn Trường Xuân, xã Hải Trường do ông Ngô Hùng làm chủ.

Cũng theo ông Khoa, các nội dung công việc này đã giao cho phía huyện Hải Lăng xử lý. Và, “có gì cứ liên hệ với phía huyện Hải Lăng”, ông Khoa cho hay.

Tài xế Hải phải nhập viện theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.
Tài xế Hải phải nhập viện theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.

Liên quan đến vụ việc, như đã đưa tin, vào khoảng đầu tháng 5/2022, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao, chặn đầu xe tải chở đất.

Người này, sau đó đã dùng dao chém vỡ kính chắn gió của xe tải chở đất.

Nắm được thông tin, lực lượng Công an huyện Hải Lăng đã nhanh chóng vào cuộc và xác minh được tài xế lái xe tải bị chặn đầu là anh Phan Văn Hải (27 tuổi, ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Người vác dao chặn đường là Hồ Minh Phúc (31 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh, hiện đang tạm trú tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) làm việc trông coi, quản lý mỏ đất cho ông Ngô Hùng (51 tuổi, trú xã Hải Trường, huyện Hải Lăng).

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Hải phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong để theo dõi, điều trị.

Tài xế Hải kể lại, không chỉ Hồ Minh Phúc mà cả ông Ngô Hùng cũng tham gia chặn đánh anh này. Đồng thời, tài xế còn bị dọa giết nếu không lấy đất tại mỏ của ông Ngô Hùng để đi san lấp công trình.

Trước sự việc có tính chất côn đồ của ông Hùng và người quản lý mỏ đất, anh Hải mong muốn lực lượng chức năng liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm để tránh sự việc tương tự xảy ra.

Vậy nhưng, đã hơn 1 tháng trôi qua, mọi thứ dường như vẫn “dậm chân tại chỗ” khiến dư luận hoài nghi, phải chăng vụ việc sẽ bị “chìm xuồng”!?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ quản lý mỏ đất ở Quảng Trị chặn đường, chém vỡ kính ô tô có bị 'chìm xuồng'?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO