Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh 23/04/2018 14:42

Sáng 23/4 tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) do ông Châu Hán Dân - Ủy viên Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội dân chủ Kiến quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp Thành phố Thượng Hải dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh trao đổi cùng ông Châu Hán Dân - Ủy viên Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc - Phó Chủ tịch Trung ương Hội dân chủ Kiến quốc - Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp thành phố Thượng Hải sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, tình cảm hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước cần không ngừng gìn giữ, kế thừa và phát huy.

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị với Đảng, Nhà nước, Chính hiệp và nhân dân Trung quốc” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - 1

Quang cảnh buổi tiếp.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ngày càng được mở rộng qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, giao lưu nhân dân hai nước được tăng cường đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Đánh giá cao Chính hiệp Thành phố Thượng Hải năm 2017 đã ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Chính hiệp thành phố Thượng Hải tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình thúc đẩy quan hệ giao lưu, hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Chính hiệp Thành phố Thượng Hải với UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - 2

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh cùng ông Châu Hán Dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng, chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn đại biểu Chính hiệp Thành phố Thượng Hải sẽ thành công tốt đẹp và đạt kết quả tốt nhất như đã đề ra.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải Châu Hán Dân bày tỏ, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam chính là khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Chính hiệp Trung Quốc, Chính hiệp Thành phố Thượng Hải với UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các địa phương.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - 3

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh tặng logo biểu trưng MTTQ Việt Nam cho ông Châu Hán Dân.

Ông Châu Hán Dân mong muốn, trong thời gian tới quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp tục tăng cường qua các chuyến thăm cấp cao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân từ đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - 4

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng ông Châu Hán Dân và các thành viên trong đoàn.

Cũng trong sáng 23/4, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Thành phố Thượng Hải đã đến thăm Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp đoàn.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - 5

Quang cảnh buổi đón tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Thượng Hải tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Thượng Hải, ông Vũ Hồng Khanh cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Chính hiệp Thành phố Thượng Hải với sự tương đồng về vai trò, chức năng trong hệ thống chính trị mỗi nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm công tác, cùng góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc - 6

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đón tiếp ông Châu Hán Dân.

Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải Châu Hán Dân tin tưởng sau chuyến thăm này, hai bên sẽ tiếp tục kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm.

Qua các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, Chính hiệp thành phố Thượng Hải và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ góp phần thúc đẩy việc giao lưu giữa hai thành phố, tăng cường hợp tác kinh tế, giao lưu giữa các trường đại học; giao lưu văn hóa… qua đó vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO