WB tăng khoản cho vay đối với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp

PV 23/04/2018 08:00

Tuyên bố trên được Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong-kim đưa ra tại một cuộc họp báo ở Washington (Mỹ), ngày 21/4.

Theo kế hoạch, khoản vốn tăng thêm 13 tỷ USD sẽ được chuyển tới hai cơ quan trực thuộc WB là Ngân hàng Quốc tế về tái thiết và phát triển (IBRD) - tổ chức cho vay chính - và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) - tổ chức cho vay hỗ trợ khu vực tư nhân. Cụ thể, khoảng 7,5 tỷ USD sẽ được chuyển tới IBRD, trong khi IFC nhận 5,5 tỷ USD.

Ông Jim Yong-kim nêu rõ, tổ chức cho vay đa quốc gia này luôn lưu tâm tới các mức thu nhập và những biện pháp để WB duy trì vị thế đối tác tin cậy và hỗ trợ tất cả các khách hàng thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    WB tăng khoản cho vay đối với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO