Xã đảo Cái Chiên có điện lưới quốc gia

Xuân Quảng 29/04/2016 08:10

Sáng 28/4 tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà. Xã đảo Cái Chiên nằm trên vùng Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, cách huyện Hải Hà 15km giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và chiến lược biển cả nước nói chung. 

Dự án đưa điện lưới ra xã đảo Cái Chiên thuộc giai đoạn 1 của dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần thuộc xã Thanh Lân (huyện Cô Tô) và đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). Dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới 30,43 km đường dây trung áp, trong đó có 2,48 km cáp ngầm 22KV xuyên biển, nối từ thôn 3 xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái sang thôn Vạn Cả, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà; 3 trạm biến áp và hệ thống công tơ đo đếm điện. Tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Cái Chiên là xã đảo cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh đã có điện lưới quốc gia. Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cùng ngành điện lực đã thực hiện thành công các dự án đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô cũng như 5 xã đảo của huyện Vân Đồn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã đảo Cái Chiên có điện lưới quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO