8 người chết trong vụ cháy xưởng bánh kẹo do sập khung thép

Đức Sơn 30/07/2017 08:30

Xưởng bánh kẹo của anh Được làm bằng khung thép, mái tôn nên chỉ ít phút sau khi cháy, khung thép sập xuống chặn lối thoát nạn khiến 8 nạn nhân bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng xưởng sản xuất bánh kẹo do anh Trần Văn Được làm chủ chiều 29/7.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng tại xưởng sản xuất bánh sô-cô-la ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, do anh Nguyễn Văn Được (25 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) làm chủ, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân cháy có thể là do thợ hàn xì sửa chữa trong xưởng làm bắn tia lửa điện vào trần xốp.

Cơ quan chức năng cũng xác định được danh tính 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: Kiều Tiến Trọng (17 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (19 tuổi), Nguyễn Nho Thành (16 tuổi), cả 3 cùng trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Lê Văn Hoạt (27 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Quang Huy (20 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Cấn Thị Tâm (55 tuổi, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Khuất Văn Thịnh (quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình) và Kiều Văn Trúc (15 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Hầu hết các nạn nhân khi được phát hiện đều ở phía cuối xưởng sản xuất, thi thể cháy đen, trong tư thế ôm.

Hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia được xác định là Nguyễn Tiến Anh (26 tuổi) và Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi) cùng trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Cũng theo lực lượng chức năng cho biết, xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 170 m2 do anh Trần Văn Được thuê đất của ông Lợi, thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất bánh kẹo, xung quanh bịt kín bằng tôn.

Đáng chú ý, xưởng sản xuất này không có biển hiệu, luôn trong tình trạng đóng kín cửa.

Công an huyện Hoài Đức đã mời anh Trần Văn Được đến cơ quan Công an làm việc.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 cho biết, chất cháy chủ yếu là xốp, các vật liệu dễ cháy nên tốc độ cháy lan nhanh.

Nhà xưởng làm bằng khung thép, mái tôn nên chỉ ít phút sau khi vụ cháy xảy ra, khung thép sập xuống chặn lối thoát nạn khiến 8 nạn nhân bị mắc kẹt và có 9 người khác chạy thoát ra ngoài.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 10h30 phút ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo do anh Trần Văn Được tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (sát Quốc lộ 32) bất ngờ bùng phát đám cháy lớn.

Nhận được tin báo, chính quyền huyện Hoài Đức đã điều động Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác tới hiện trường để dập lửa và cứu nạn nhân.

Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm 8 người tử vong và 2 người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trước mắt, UBND huyện Hoài Đức hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng để lo việc mai táng.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cũng đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    8 người chết trong vụ cháy xưởng bánh kẹo do sập khung thép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO