[ẢNH] Ngư dân Quảng Bình đưa tàu thuyền vào sâu để tránh bão

Xuân Thi 25/07/2017 14:45

Để phòng, chống thiệt hại từ cơn bão số 4 đổ bộ vào khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vào chiều tối ngày 25/7, ngay trong sáng và trưa nay, các tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình đã di chuyển đến các khu vực kín gió ở sâu trong các cửa sông và khu neo đậu tàu thuyền để tránh trú an toàn.

Tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình di chuyển vào nơi kín gió để tránh, trú bão số 4.

Đến sáng ngày 25/7, tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão an toàn. Riêng 97 tàu với 800 lao động đang hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng cũng đã nhận được thông tin về cơn bão để chủ động có hướng phòng tránh.

Trưa cùng ngày, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 4 đoàn công tác đến các địa phương ven biển chỉ đạo công tác ứng phó bão số 4.

Ngư dân neo đậu tàu thuyền cẩn thận để tránh va đập.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, UBND tỉnh kiến nghị Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo, đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện cho phép 4 tàu cá của ngư dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn vào tránh trú bão ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Hiện tại, chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã triển khai các phương án phòng, chống bão số 4.

Cụ thể như: chủ động phương án di dân, đảm bảo an toàn vận hành các hồ đập, kêu gọi tàu thuyền tiếp tục vào nơi trú tránh bão an toàn, xe loa thông báo tình hình diễn biến của cơn bão để nhân dân chủ động đối phó...

Tàu thuyền di chuyển vào sâu trong cửa sông Nhật Lệ.

Rút kinh nghiệm từ bão số 2, ngư dân Quảng Bình tìm nơi neo đậu thuyền an toàn.

Tàu thuyền vào trú bão ở âu thuyền Bảo Ninh (Đồng Hới).

Người dân thu hoạch cá lồng nuôi trên sông Nhật Lệ trước cơn bão số 4.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Ngư dân Quảng Bình đưa tàu thuyền vào sâu để tránh bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO