Bán thuốc trong siêu thị: Rằng hay thì thật là hay

Ngọc Kha 08/04/2016 13:10

Ngay sau khi Luật Dược sửa đổi được Quốc hội thông qua có nội dung cho phép các siêu thị được bán thuốc chữa bệnh, chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi với một số người trong cuộc tìm hiểu quan điểm của họ về vấn đề này. 

Chị Nguyễn Hoàng Giang- phụ trách quản lý siêu thị FIVI Mart (số 27A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa đi công tác nước ngoài trở về tỏ ra rất ngạc nhiên, bất ngờ khi nhận được thông tin này. Chị nói: “Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kinh doanh thuốc tây trong siêu thị. Việc này không đơn giản. Nó đòi hỏi phải có người có nghiệp vụ, chuyên môn cũng như có điều kiện quầy bán hàng theo đúng quy định của các cơ quan chức năng cũng như ngành y tế. Thuốc chữa bệnh ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến sức khỏe con người chứ không như những mặt hàng khác mà chúng tôi đang tiêu thụ ở đây”. Chị cho biết, mình không có thẩm quyền trong việc quyết định sẽ mở ra kinh doanh mặt hàng này trong tương lai hay không nhưng nếu được quyền, chị không dám mơ điều này chứ chưa nói gì đến dám làm.

Còn bà Phạm Thu Thuỷ- Phó Giám đốc Siêu thị Intimex Bờ Hồ (thuộc Tổng Công ty CP Intimex Việt Nam) tuy cũng hết sức bất ngờ và ngạc nhiên khi chúng tôi thông tin cơ hội các siêu thị sẽ được kinh doanh thuốc. Ngược với quan điểm của chị Giang, bà Thủy tỏ ra rất vui mừng. Bà nói: “Mở ra kinh doanh thuốc trong các siêu thị sẽ mang lại không chỉ cho các khác hàng cơ hội thuận lợi khi đi mua sắm ở đây mà còn tạo thêm nguồn thu và việc làm cho chúng tôi”. Theo bà, mua thuốc trong siêu thị thì người tiêu dùng sẽ rất yên tâm vì hàng này sẽ được hai lớp quản lý, kiểm soát sẽ rất đảm bảo chất lượng. Lớp thứ nhất là những biện pháp quản lý khoa học, chặt chẽ của siêu thị. Lớp thức hai là những quy định nghiêm ngặt của ngành dược trong kinh doanh thuốc. Theo Luật Dược sửa đổi, các cá nhân, tổ chức khi tham gia kinh doanh thuốc phải tuân thủ các điều khoản quy định như phải có người có đủ chuyên môn về dược đứng ra chịu trách nhiệm kinh doanh, phải có diện tích mặt bằng tối thiểu theo quy định cũng như phải có hệ thống làm mát và thông gió đúng tiêu chuẩn… “Tất nhiên, khi mở ra kinh doanh loại ngành hàng thuốc chữa bệnh cho con người, chúng tôi phải khảo sát và hiểu tường tận về mặt hàng đặc biệt này. Vấn đề quá mới mẻ, nhưng vô cùng tiện ích cho người mua kết hợp hưởng lợi mỗi khi đi chợ”.

Từ góc độ người tiêu dùng, chị Trần Minh Trang rất tán thành khi nhà nước cho phép và tạo điều kiện cho các siêu thị được mở bán thuốc. Nhưng chị Trang nêu quan điểm: “Phải xiết chặt ngay từ đầu những quầy bán thuốc ở các siêu thị, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra khi buông lòng quản lý”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán thuốc trong siêu thị: Rằng hay thì thật là hay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO