Bất cập tuyển sinh: Học ‘đúng tuyến’ thì phải đi xa nhà

Tấn Thành 11/07/2017 10:34

Nếu học đúng tuyến, các cháu ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) phải vào Trường THCS Phan Tây Hồ tức là phải vượt chặng đường hơn 10 km.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trong ngày tựu trường.

Theo số liệu của Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ (Quảng Nam): Trên địa bàn hiện nay có 14 trường Tiểu học (TH) và 10 trường THCS. Theo đó hằng năm, huy động các cháu vào lớp 1 và lớp 6 ở các trường đều đạt 100%; tuyển sinh vào lớp 10 đạt chỉ tiêu do UBND tỉnh quyết định (không kể học sinh thi đậu vào các trường chuyên của tỉnh và trong nước).

UBND TP Tam Kỳ đã có quy định buộc các địa phương phải tuyển sinh đúng tuyến, nghĩa là ở phường nào, xã nào học sinh phải theo học ở trường thuộc địa phương đó.

Thế nhưng qua công tác tuyển sinh, nhiều phụ huynh đã phản ánh đến Văn phòng Báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, họ cho rằng, chủ trương chung về tuyển đúng tuyến là đúng, nhưng phải xét đến những hoàn cảnh thực tế ngoại lệ.

Ví dụ, nếu Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thuộc phường An Xuân, chỉ tuyển sinh các cháu ở địa phương này, thì các cháu có nhà ở đối diện trường ở bên kia đường Trần Cao Vân, thuộc phường An Sơn chỉ cách có vài mét sẽ không vào được trường này.

Hay như các cháu ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, nhất là các cháu đang theo học ở Trường Tiểu học Trần Quý Cáp thuộc xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ có nguyện vọng muốn vào học ở Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng cách vài trăm mét thì không thể được do trái tuyến. Nếu trở về đúng tuyến là Trường THCS Phan Tây Hồ thì các em phải vượt chặng đường hơn 10 km.

Phụ huynh Nguyễn Văn Bông có con đang học ở Trường Tiểu học Trần Quý Cáp trải lòng: “Nếu xuống Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng con tôi chỉ đi vài trăm mét, thuận lợi cho việc tôi đi làm ở Tam Kỳ đèo con đi học, còn bắt cháu về Trường THCS Phan Tây Hồ thì gần 10 km, trái đường, chưa nói nhiều đoạn đường còn phải đi qua kênh mương rất chi là nguy hiểm”.

Cần tạo điều kiện cho con em đến trường thuận lợi nhất.

Trước những ý kiến phản ánh của phụ huynh, thầy Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ, cho biết, việc tuyển sinh đúng tuyến là việc làm đúng nhiều nghĩa. Tuy nhiên phản ánh của phụ huynh nhiều trường hợp là chính đáng. Ban tuyển sinh cũng đã kiểm tra thực tế, xem xét để tạo thuận lợi cho các cháu đến trường.

Theo thầy Sơn, các cháu ở tuyến đường Trần Cao Vân, thuộc phường An Sơn chắc chắn được vào Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Còn trường hợp người dân xã Tam Đại phản ánh, rất cần hai địa phương trước khi tuyển sinh cùng ngồi lại, khảo sát, xem xét thực tế cũng như tháo gỡ những vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu.

Thầy Sơn cũng cho rằng, để tránh tình trạng dồn các cháu đến các trường có điều kiện cơ sở vật chất (CSVC) tốt hơn, thì các địa phương cần phải nâng cao chất lượng CSVC. Như ở xã biển Tam Thanh, mới đây đã xây dựng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự rất khang trang để đưa vào sử dụng cho năm học đến. Hay như Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai trước đây không thu hút học sinh nhưng từ ngày nâng cấp xây dựng thêm phòng học đầu tư trang thiết bị, bể bơi đã thu hút rất đông học sinh về trường này.

Phường An Sơn đã nâng cấp tuyến đường đến Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em.

“Cần xây dựng và nâng cấp CSVC của mỗi trường ngày một tốt hơn để phụ huynh an tâm cho con mình học ngay tại địa phương của mình. Còn những bất cập trong công tác tiển sinh chúng tôi hứa sẽ xem xét thấu tình đạt lý” - thầy Sơn khẳng định.

Được biết, trước sự bất cập nêu trên, nhiều phụ huynh ở xã Tam Đại đã làm đơn tập thể qua xác nhận của UBND xã gửi đến các cơ quan chức năng và UBND tỉnh bày tỏ nguyện vọng cho con em họ được đi học thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất cập tuyển sinh: Học ‘đúng tuyến’ thì phải đi xa nhà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO