Bắt nhịp công việc ngay ngày đầu năm

Nguyên Khánh 22/02/2018 10:12

Hôm qua, 21/2 là ngày làm việc đầu tiên của cán bộ, công chức, viên chức sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Theo ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, bộ phận "một cửa" của các đơn vị đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, sẵn sàng phục vụ người dân ngay từ những giờ làm việc đầu tiên của năm mới.

Bắt nhịp công việc ngay ngày đầu năm

Cán bộ bộ phận một cửa phường Vĩnh Tuy tiếp công dân tận tình, chu đáo

Khẩn trương, nghiêm túc
Ghi nhận của PV tại một số công sở trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội ngày làm việc đầu năm 2018, các bộ phận “một cửa” tiếp dân tại các phường trên địa bàn đều đã đủ cán bộ. Tuy nhiên, lượng người dân đến làm việc đang còn vắng vẻ. Các trụ sở làm việc như Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương... dù cán bộ, viên chức, công chức làm việc khá nghiêm túc nhưng đều nằm trong tình trạng chờ dân là chủ yếu.

8h sáng tại trụ sở UBND phường Vĩnh Tuy, dù cán bộ ở bộ phận 1 cửa đã có mặt đông đủ nhưng chỉ có 1 công dân đến làm giấy khai tử. Ông Nguyễn Chức Dục ở phường Vĩnh Tuy cho biết, hôm nay ông đến phường để làm giấy khai tử cho cụ thân sinh của ông vừa mất hôm mùng 4 Tết. “Mặc dù tôi không mang đầy đủ giấy tờ, nhưng các nhân viên UBND phường hướng dẫn và giúp đỡ rất tận tình” - ông Chức nói.

Trong khi đó, chị Hương-một người dân đi chứng thực giấy chứng minh nhân dân cho biết, tinh thần thái độ làm việc của cán bộ khá khẩn trương, nghiêm túc. “Trước khi làm thủ tục công chứng, cán bộ ở bộ phận một cửa nói rằng, tôi phải chờ 30 phút sẽ lấy được giấy tờ nhưng thực tế chỉ mất có 15 phút, tôi đã nhận được kết quả. Quả đúng như câu châm ngôn trên tờ lịch được đặt trước mặt tất cả cán bộ của bộ phận một cửa là “điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới được trái tim” - chị Hương nói.

Hầu hết các công sở, cơ quan nhà nước trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã trở lại làm việc. Khu vực để xe của các cán bộ, nhân viên tại nhiều trụ sở đông chật kín. Các khu vực sàn, nơi làm việc cũng được vệ sinh, trang hoàng trong những ngày đầu năm mới. Tại các phường như phường Bưởi, quận Tây Hồ, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, cán bộ đã bắt nhịp vào công việc. Công dân đến làm thủ tục hành chính ngay ngày đầu năm mới đều nhanh gọn.

Siết kỷ luật công vụ

Để cán bộ bắt tay ngay vào việc từ ngày đầu năm mới, trước đó tại các sở ngành thành phố Hà Nội, các đơn vị cũng đã quán triệt tới cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công viên chức trực đầy đủ ở tất cả các bộ phận nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị diễn ra bình thường, thông suốt.
Nhằm đôn đốc tinh thần làm việc, năm nay, TP Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra các đơn vị, đặc biệt đối với các bộ phận trực tiếp thực thi công vụ và giải quyết công việc thường xuyên của người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngay từ đầu năm, TP cũng triển khai kế hoạch chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với xã, phường, thị trấn, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Chiều 21/2, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội về tổng kết tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nghiêm cấm cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết và tham gia lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt nhịp công việc ngay ngày đầu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO