Bình Định: Giám sát chặt chẽ thuyền viên nước ngoài

Quang Khánh 06/02/2020 14:15

Ông Phạm Công Phát, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và Cảng Quy Nhơn đang phối hợp, tiến hành cấp phát khẩu trang y tế và tuyên truyền vận động đeo khẩu cho công nhân và những người ra vào cảng, đồng thời, giám sát chặt chẽ thuyền viên đến từ vùng có dịch trên các con tàu.

Bình Định: Giám sát chặt chẽ thuyền viên nước ngoài

Cảng Quy Nhơn.

Sáng 6/2, việc phát khẩu trang được thực hiện trên 1 tàu với 22 thành viên đang neo đậu tại cảng và dự kiến sẽ thực hiện với 4 tàu khác tới cập cảng làm hàng.

Trước mắt, các tàu nước ngoài neo đậu ở phao số 0 để các đơn vị kiểm dịch quốc tế tại Cảng vụ Quy Nhơn đo thân nhiệt các thuyền viên, xác minh hành trình của các tàu có đi qua vùng dịch bệnh hay không. Bình Định cũng hạn chế tối đa việc đi lại trên bờ của các thuyền viên nước ngoài và liên tục theo dõi, giám sát sức khỏe của các thuyền viên để kịp thời phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh.

Địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án thiết lập bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona gây ra trong trường hợp cần thiết.

Cảng hàng không Phù Cát là nơi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến đón các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước từ vùng dịch nCoV của Trung Quốc. Theo tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, số lượng hành khách thuộc trường hợp này là 1.260 người. Các cơ quan, đơn vị hữu quan đã tiến hành lập phương án nhân sự, quy trình phục vụ, vị trí đỗ biệt lập để phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch.

Toàn bộ hành khách trở về từ vùng dịch sẽ được cách ly 14 ngày, kiểm tra thân nhiệt và theo dõi sức khỏe theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Giám sát chặt chẽ thuyền viên nước ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO