Bình Định: Trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân

Quang Khánh 26/10/2019 15:30

Sáng 25/10, tại Cảng cá Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân thông qua sự kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thư kêu gọi của UBND tỉnh.

Bình Định: Trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Binhdinh.gov.vn.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố của tỉnh.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của các nhà tài trợ cùng hơn 100 ngư dân ở các địa phương ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, toàn tỉnh hiện có 6.118 tàu cá với hơn 43.000 lao động khai thác thủy sản. Trong số này có 3.118 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi khai thác các ngư trường vùng biển miền Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn DK1 phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017.

Trong những năm qua, sản xuất thủy sản của tỉnh Bình Định luôn đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt đối với nghề khai thác thủy sản xa bờ. Sản lượng khai thác thủy sản luôn tăng trưởng hàng năm, năm 2018 vừa qua đạt 223.000 tấn, trong đó cá ngừ đại dương đạt trên 10.000 tấn, đã giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện thu nhập cho ngư dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển.

Tuy nhiên, nghề đánh bắt thủy sản, nhất là tàu thuyền đánh bắt xa bờ thường xuyên phải đối mặt với thiên tai và rủi ro, trong khi nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm sút nên ngư dân gặp khó khăn trong việc trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình theo đúng tiến độ và thời gian quy định. Do vậy, việc trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân Bình Định có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện và hỗ trợ cho ngư dân Bình Định thực hiện đúng quy định về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá theo Luật Thủy sản năm 2017, hạn chế khó khăn do thẻ vàng Châu Âu đối với sản phẩm thủy sản đánh bắt của Việt Nam đồng thời tạo thêm niềm tin, động lực cho ngư dân Bình Định yên tâm bám biển sản xuất để phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn tấm lòng và tình cảm quý báu của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ kinh phí và đồng hành cùng ngư dân trong hoạt động sản xuất trên biển.

Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố tổ chức trao, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch và đề nghị các chủ tàu sử dụng có hiệu quả thiết bị được trao tặng, thực hiện đúng các quy định của Luật Thủy sản năm 2017.

Tại Lễ trao tặng thiết bị giám sát hành trình, nguyên Chủ tịch nước và các đơn vị tài trợ đã trao 15 tỷ đồng cho tỉnh Bình Định để trang bị thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá của ngư dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nhà tài trợ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và kêu gọi thêm một số nhà tài trợ khác ủng hộ với số tiền không ít hơn so với số tiền trao đợt này để chia sẻ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO