Bình Phước xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị

Lam Hồng 13/02/2017 09:59

Tỉnh Bình Phước có 3 huyện biên giới là Bù Gia Mập, Bù Đốp và huyện Lộc Ninh với chiều dài đường biên 260,433 km tiếp giáp với 3 tỉnh nước bạn Campuchia là Mondulkiri, Krate và tỉnh Tabong Khmum.

“Phân giới cắm mốc đường biên giới là nhiệm vụ chính trị quốc gia quan trọng”, đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Trưởng Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Bình Phước phát biểu tại lễ tổng kết tình hình Công tác phân giới cắm mốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 vừa diễn ra.

Năm 2016, Thường trực Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, Đội phân giới cắm mốc tỉnh đã thực hiện tốt việc kiểm tra định kỳ hàng tháng các cột mốc, cọc dấu biên giới, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý bảo trì phù hợp.

Đồng thời thường xuyên xây dựng kế hoạch khảo sát đơn phương các vị trí cắm mốc phụ và đề ra giải pháp, phương án giải quyết các vị trí trên tuyến biên giới giữa Bình Phước với 2 tỉnh Tabong Khmum và Krate cho việc đàm phán với Đội phân giới cắm mốc số 2 và số 3 của Campuchia được thuận lợi.

Kết quả đã xác định và hoàn chỉnh hồ sơ được 35 vị trí với 71 cột mốc phụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Phước xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO