Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk mở lớp xóa mù chữ cho đồng bào vùng biên

Tuấn Anh-Ngọc Lân 23/10/2017 22:49

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Ea H’Leo - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức mở lớp xóa mù chữ cho người dân trên địa bàn.

Các học sinh lớp học xóa mù chữ được tặng cặp sách.

Tham gia lớp học có gần 32 học viên, có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, đa số học viên là người dân tộc Thái, sinh sống trên địa bàn xã có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện học tập.

Lớp học được tổ chức vào buổi tối trong tuần tại trường Tiểu học Cầm Bá Thước.

Giáo viên là các cán bộ Đội công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ea H’Leo và các thầy, cô giáo trường Tiểu học Cầm Bá Thước giảng dạy theo Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp sau khi biết chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Lớp xóa mù chữ nhằm nâng cao trình độ dân trí, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới.

Mục tiêu phấn đấu kết thúc chương trình, 100% học viên biết đọc, biết viết, biết làm các phép tính đơn giản và sau đó tiếp cận sách báo, khoa học công nghệ để áp dụng vào đời sống, sản xuất.

Nhân dịp này, Gia đình Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã trao 32 chiếc cặp sách và tặng 32 chiếc áo với tổng giá trị gần 17 triệu đồng cho các học viên tham gia lớp xóa mù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk mở lớp xóa mù chữ cho đồng bào vùng biên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO