Bộ GD&ĐT đề nghị báo cáo việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường

P. Linh 23/07/2016 14:25

Bộ GD&ĐT vừa có gửi đi công văn hướng dẫn các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ CĐ, ĐH trong việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu của Đề án.

Theo đó Bộ GD&ĐT đề nghị các trường khẩn trương báo cáo: Những quy định chung của nhà trường liên quan chuẩn đầu ra ngoại ngữ và việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữ tăng cường đang sử dụng, thời lượng giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

Trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và số lượng đội ngũ giảng viên tham gia dạy ngoại ngữ tăng cường; Các hình thức tổ chức dạy và học ngoại ngữ tăng cường; Kinh phí liên quan đến việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường;

Những khó khăn, hạn chế; kiến nghị và đề xuất của nhà trường nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo quy định và đạt được mục tiêu của Đề án.

Các trường làm báo cáo gửi về Bộ trước ngày 5/8. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị và đề xuất của các trường, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét hoặc có những điều chỉnh cụ thể đối với việc triển khai dạy và học ngoại ngữ tăng cường nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Đề án trong giai đoạn tiếp theo (2017- 2020).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ GD&ĐT đề nghị báo cáo việc dạy và học ngoại ngữ tăng cường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO