Bồi lấp cửa biển Cửa Đại, tàu cá gát bến, nằm bờ

Tấn Thành- Chí Đại 25/12/2016 13:50

Tại Quảng Nam thời gian qua liên tiếp xảy ra mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn theo lượng lớn đất, cát khủng đã gây ra tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại khu vực cửa biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Đáng lo ngại việc bồi lấp này đã khiến hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân không thể ra khơi đánh bắt phải gát bến, nằm bờ.

Ngư dân Đặng Văn Thành kể lại tàu cá mình bị mắc cạn
hư hỏng ở cửa biển Cửa Đại.

Ngày 25/12, chúng tôi đã có mặt tại bến Cửa Đại nhìn thấy hàng nghìn tàu cá của các ngư dân vẫn đang neo đậu tại các khu vực này. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy, cửa biển đã bị bồi lấp cát rất nghiêm trọng với số lượng đất đá khủng trải dài. Hiện khu vực sâu nhất của Cửa Đại chỉ từ 1,3 đến 1,7m và cửa biển đã thay đổi dòng chảy.

Cơ quan chức năng ở Hội An cũng đang tích cực tìm hướng khắc phục tình trạng này. Vì đây là con đường đi ra biển của hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Thậm chí các phương tiện tàu cá và các tàu du lịch, tàu tải chở hàng hóa ra đảo Cù Lao Chàm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một số tàu có công suất nhỏ 20CV phải chờ lúc thủy triều dâng cao rồi mới có thể ra biển được. Để đảm bảo an toàn về người cũng như các phương tiện đường thủy, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã bố trí lực lượng ứng trực để thông báo cho người dân về tình trạng cửa biển bị bồi lấp.

Ngư dân Trịnh Mẫn nói về việc tình trạng bồi lấp cửa biển Cửa Đại.

Theo nhiều ngư dân cho biết, bình thường mực nước ở khu vực cửa biển Cửa Đại có độ sâu từ 4,5 đến trên 5m, tàu thuyền công suất lớn từ 600CV trở lên mới có thể ra vào dễ dàng. Thế nhưng hiện nay độ sâu chỉ còn khoảng 1,3 đến 1,7m thậm chí có nơi chỉ còn 1,2m. Mực nước vào lúc thủy triều xuống có thời điểm sâu nhất chỉ đạt 0,5m. Tàu thuyền không thể ra khơi đánh bắt hải sản được.

Đang ngồi sửa lại tàu cá bị mắc cạn hư hỏng vừa được đưa vào bờ, ngư dân Đặng Văn Thành (SN 1972), trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, chủ tàu cá QNa 02061 TS, công suất 46 CV buồn rầu nói: “Qua đợt mưa lũ, tôi và anh em bạn thuyền nhổ neo đưa tàu đi bắt hải sản để có nguồn thu nhập cho gia đình. Ai ngờ tàu mới ra tới cửa biển Cửa Đại đã bị mắc cạn hư hỏng mất chân vịt nên phải nhờ các tàu bạn kèo vào sửa chữa lại mất hàng chục triệu đồng. Nếu mà thời gian sắp tới, chính quyền không có biện pháp gì giúp ngư dân thông đường ra biển này, thì chúng tôi không thể ra khơi đánh bắt hải sản được. Có nghĩa đời sống gặp rất nhiều khó khăn”.

Rất đông tàu cá còn neo đậu ở bến Cửa Đại không ra khơi được.

Ngư dân Trịnh Mẫn (SN 1973), trú thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, chủ tàu cá QNa 03262 TS, cho biết: “Tàu tôi có công suất nhỏ nhưng để ra Cửa Đại hết sức khó khăn và phải chờ đến lúc chiều tối thủy triều dâng cao mới dám cho tàu chạy ra. Chỉ cần mất tập trung lái tàu trúng chỗ cát bồi lấp thì mắc cạn liền. Ngoài ra, có hàng nghìn tàu khác cá khác có công suất lớn ở địa phương và các huyện lân cận đành phải gát bến, năm bờ không thể nào ra khơi được”.

Theo ngư dân Đặng Văn Thành: “Trước đây, mỗi mua lũ đề có tình trạng bối lấp, nhưng chưa bao giờ như năm nay. Đây là con đường để ra biển mà bồi lấp như thế này chẳng khác gì hạ chắn một con đường không cho đi lại. Nguyên nhân khiến tình trạng cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng là do hai đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn theo lượng đất phù sa và cát, đá làm bối lấp dòng chảy”.

Một số tàu nằm chờ dọc bờ bến Cửa Đại.

Ông Trần Văn Siêm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết: “Tình trạng bồi lấp cửa biển Cửa Đại ngày càng nặng sau đợt mưa lũ vừa qua, khiến cho các tàu cá của ngư dân gặp nhiều khó khăn khi ra khơi đánh bắt hải sản. Những tàu cá có công suất lớn thì không thể ra khơi được. Trước tình hình trên, chính quyền xã đã có báo cáo gửi cho Phòng nông nghiệp huyện Duy Xuyên. Hiện tại trên địa bàn xã có 137 chiếc tàu có công suất từ 20 đến hơn 90 CV, với dân số 50% ở xã sống chủ yếu dựa vào nghề biển. Rất mong các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ sớm khắc phục tình trạng bồi lấp này”.

Còn ông Lê Công Sỹ, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An cho biết: “Hiện tại, phường Cửa Đại có 125 phương tiện tàu, thuyền. Trong đó có khoảng 40 tàu đánh bắt có công suất trên 90CV và 85 tàu cá có suất dưới 90CV. Vào năm 2015 đến năm 2016 tình trạng bồi lấp cửa biển bắt đầu xuất hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, gây khó khăn cho các tàu cá có công suất trên 20CV ra vào cửa biển này. Hiện đang chờ cơ quan chức năng tiến hành khai thông cửa biển”.

Tình trạng bồi lập cát ngày càng nghiệm trọng ở cửa biển Cửa Đại.

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, nếu tình trạng bồi lấp không được thông luồng cho tàu thuyền ra khơi thì đời sống của ngư dân sẽ cực kỳ khó khăn. Thành phố Hội An đã kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam cho tiến hành nạo vét ngay khu vực bồi lắng ở cửa biển, lấy lượng cát đó đổ vào khu vực thuộc dự án kè khẩn cấp bờ biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng dài 1.300m. Mong rằng công việc được tích cực khẩn trương để ngư dân ra biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bồi lấp cửa biển Cửa Đại, tàu cá gát bến, nằm bờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO