Cá chết do xả thải của nhà máy nhiệt điện trong KKT Vũng Áng?

Hạnh Nguyên 20/04/2016 21:40

Một người dân cho hay, nhiều khả năng việc xả thải ra biển của nhà máy nhiệt điện tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng) là nguyên nhân khiến cá chết.

Hình ảnh cá chết dọc bờ biển.

Chiều 20/4, dọc tuyến bờ biển dài hơn 20 km từ xã Kỳ Lợi đến phường Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cá chết trôi dạt vào bờ, thối rữa, gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của PV tại Mũi Đao (phường Kỳ Phương), hàng loạt cá chết khô nằm trên bãi cát.

Nhiều con đang trong quá trình phân hủy. Bờ biển dài hơn 2 km đoạn qua phường Kỳ Phương bốc mùi hôi thối vì cá chết.

Những loài cá chết bao gồm hồng, mú, vược... Đây là cá tự nhiên ở ngoài biển, con nhỏ nhất khoảng 1-2 lạng, con lớn nặng 3-4 kg.

Sự việc này đang gây xôn xao dư luận, người tiêu dùng quay lưng lại với thực phẩm ở biển, nhiều ngư dân neo thuyền vào bờ chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Anh Mai Văn Mục (45 tuổi) cho hay, những ngày qua đi nhặt cá về đưa đi tiêu hủy không xuể.

"Cá chết đã lan vào đến khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, chúng tôi rất hoang mang, công việc đi biển đã tạm thời phải gác lại, bởi đánh bắt về mang ra chợ bán rất ít người mua", anh Mục nói và cho hay nhiều khả năng việc xả thải ra biển của nhà máy nhiệt điện tại công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng) là nguyên nhân khiến cá chết.

Dọc bờ biển Kỳ Phương có hàng chục hộ dân làm nghề đi biển và mở nhà hàng kinh doanh, buôn bán thủy hải sản. Tuy nhiên gần 3 tuần qua, công việc của họ đã phải ngưng trệ, thuyền và lưới để trên bờ không thể ra khơi, bởi khi đánh bắt về bán không ai mua.

Ở xã Kỳ Lợi, 5 hộ nuôi lồng bè cá đã chết sạch, thiệt hại kinh tế rất lớn. Người dân không dám ăn, không dám buôn bán cá và găm thuyền vào bờ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết, ông Bùi Đức Trình – Phó bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi (Thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Bắt đầu từ ngày 6/4, không chỉ cá nuôi lồng bè của 5 hộ ở thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 mà cá tự nhiên cũng chết đồng loạt, đặc biệt là ngư dân đi đánh bắt cá bồng nhiên bắt được rất nhiều, khi đưa lên thì cá không được khỏe mạnh nữa, sau đó chết dần dần. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn hiện tượng cá tự nhiên chết trôi dạt vào bờ. Tổng thiệt hại do cá chết ở địa bàn xã là gần 1 tỷ đồng”.

Chiều ngày 20/4, Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng.

Hiện tại cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể vì sao cá chết hàng loạt.

Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá chết do xả thải của nhà máy nhiệt điện trong KKT Vũng Áng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO