Cà Mau: Sẵn sàng di dời trên 21.900 hộ dân đến nơi an toàn

PV 12/08/2016 07:10

UBND tỉnh vừa chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau triển khai các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra trong mùa mưa bão này.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình sát với tình hình thực tế; đặc biệt là phương án ứng phó với bão mạnh, ngập lụt và triều cường…theo cấp độ thiên tai. Đồng thời, có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện di dời, sơ tán 21.900 hộ với gần 92.400 người dân sống ở ven đê, ven biển và các khu vực xung yếu, khu vực trũng, thấp thường xuyên bị ngập tràn đến nơi an toàn khi có bão.

Cùng với đó tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, đảm bảo thông tin cho ngư dân đang hoạt động trên biển và người dân trong toàn tỉnh kịp thời, chính xác, để sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Sẵn sàng di dời trên 21.900 hộ dân đến nơi an toàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO