Cả nước còn hơn 1.682.000 hộ gia đình nông thôn chưa có nhà vệ sinh

Duy Hưng 05/10/2016 10:24

Đó là một trong những số liệu được đại diện Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015, do Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày 4/10.

Cụ thể, theo TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế: Thực hiện các đồng bộ các giải pháp, đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà vệ sinh trên cả nước đạt 89,4%, cao nhất là khu vực Đồng bằng sông Hồng (97,4%), Đông Nam Bộ (96,5%); thấp nhất là vùng ĐBSCL (78,2%).

Bà Hương cũng cho biết, trong số 1.682.000 hộ gia đình nông thôn chưa có nhà vệ sinh, tập trung nhiều nhất ở vùng ĐBSCL (gần 862.000 hộ), tiếp đến là vùng miền núi phía Bắc (hơn 343.000 hộ), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (gần 290.000 hộ).

Trong số các hộ gia đình nông thôn trên cả nước đã có nhà vệ sinh, đại diện Cục Quản lý môi trường y tế cho biết 65% số hộ có nhà vệ sinh hợp vệ sinh, đạt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia đề ra.

Tuy nhiên nếu xét riêng thì không phải tất cả các vùng miền, tỉnh thành đều đạt tỷ lệ này. Cụ thể, có 4 vùng sinh thái chưa đạt,gồm Bắc Trung Bộ (64,2%), Tây Nguyên (60,9%), ĐBSCL (59,7%), miền núi phía Bắc (57,7%).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cả nước còn hơn 1.682.000 hộ gia đình nông thôn chưa có nhà vệ sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO