Các đại biểu Pháp tư vấn về phát triển đô thị

Tuấn Quang 15/09/2016 16:12

Ông Laurent Perrin (Viện Quy hoạch đô thị Vùng Ile-de-France) đề nghị phía Việt Nam lưu ý không chỉ nên tập trung phát triển đô thị tại các trục lộ giao thông mà phải hướng đến các vùng đệm lận cận.

Ông Didier Jean, Giám đốc cơ quan Quan hệ quốc tế và châu Âu, Vùng Ile-de-France phát biểu tại Hội thảo.

Ngày 15/9, trong khuôn khổ những ngày văn hóa Việt - Pháp lần thứ 10 năm 2016 diễn ra tại Cần Thơ, các đại biểu hai nước Việt Nam - Pháp đã dành nhiều thời gian bàn về phát triển đô thị.

Hội thảo chuyên đề phát triển đô thị, do TP Đà Nẵng và Vùng Ile-de-France đồng chủ trì, thu hút khoảng 180 đại biểu đại diện các tổ chức và địa phương của hai nước tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Didier Jean, Giám đốc cơ quan Quan hệ quốc tế và châu Âu, Vùng Ile-de-France khẳng định: Phát triển đô thị bền vững đã trở thành một yêu cầu chiến lược tất yếu trong định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia của các nước hiện nay, trong đó Pháp và Việt Nam đều đang rất quan tâm. Một khi hoàn chỉnh hệ thống đô thị sẽ kéo theo cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường và chất lượng sống đô thị không ngừng được cải thiện. Từ đó, làm tăng tính cạnh tranh trong phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

Thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị giữa Việt Nam và Pháp không ngừng phát triển và đem lại những thành công nhất định.

Nhiều chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng giữa các địa phương của Pháp và các tỉnh, thành của Việt Nam được thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực như: Dự án hợp tác chỉnh trang, phát huy gíá trị khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Bảo tồn không gian mở và cây xanh giữa lòng đô thị; Quy hoạch phát triển đô thị Lào Cai bền vững, lấy điển hình một TP du lịch và một TP thiên về nông thôn; quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng tại TP HCM v.v..

Tại hội thảo nhiều phát biểu, tham luận của các viện, trường, cơ quan chuyên môn và địa phương hai nước được đưa ra trao đổi, thảo luận.

Các đại biểu dành phần lớn thời gian để chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hợp tác; cùng những bài học thực tế được rút ra từ thực hiện các dự án quy hoạch phát triển các vùng đô thị; đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý đô thị; xây dựng lồng ghép những khu đô thị sinh thái với những tuyến hành lang xanh; phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với phát triển kinh tế; ngăn chặn phát triển đô thị một cách thiếu kiểm soát và cách ứng phó với các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu mà các đô thị đang gặp phải.

Theo ông Laurent Perrin (Viện Quy hoạch đô thị Vùng Ile-de-France) thì việc phát triển đô thị tại Việt Nam cần chú ý đến các vấn đề sau: Không chỉ nên tập trung phát triển đô thị tại các trục lộ giao thông mà phải hướng đến các vùng đệm lận cận.

Phát triển đô thị phải đi liền với tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và mặt bằng, đặc biệt không phá vỡ không gian sống hiện hữu.

Cần quy hoạch đầu tư phát triển đô thị một cách chiến lược, tránh đầu tư manh mún, thiếu nhất quán và lãng phí nguồn lực. Điều quan trọng là phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường và tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Hợp tác phát triển đô thị giữa Đà Nẵng nói riêng và các đô thị khác của Việt Nam nói chung với các địa phương Pháp thời gian qua đã mang lại những hiệu quả và thiết thực.

Tuy nhiên, hiện nay vấn đề hợp tác phát triển đô thị giữa Việt Nam và Pháp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, của hai nước.

“Tôi tin rằng, qua buổi làm việc hôm nay, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao hai bên, Đại sứ quán Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, cùng các cơ quan địa phương hai nước, thì vấn đề hợp tác phát triển đô thị sẽ không ngừng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả tốt đẹp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đại biểu Pháp tư vấn về phát triển đô thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO