Cái đích lớn nhất

An Bình 02/12/2019 07:12

Tính đến thời điểm này, đã tròn 2 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra tấm “thẻ vàng” cảnh cáo đối với hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam (IUU).

Thời gian qua, dư luận xã hội đã chứng kiến các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị mà EC đưa ra nhằm mục tiêu cao nhất là khắc phục thẻ vàng, giành lại thẻ xanh.

Tuy vậy, trong chuyến trở lại làm việc mới nhất của EC tại Việt Nam, mặc dù có những đánh giá tích cực về các kết quả mà chúng ta đạt được, song Đoàn kiểm tra châu Âu vẫn đưa ra đề nghị Việt Nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để việc chống tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trái phép, như vậy mới có thể gỡ thẻ vàng IUU.

Chúng ta biết rất rõ, nếu chiếc thẻ vàng IUU không được gỡ bỏ, uy tín của ngành Thủy sản nói chung và nghề cá nói riêng bị giảm sút; một số nhà nhập khẩu sẽ không mua thủy sản do họ hướng đến sản phẩm đảm bảo đánh bắt bền vững, phù hợp với các quy định về quản lý, phát triển nguồn lợi. Hầu như 100% các lô hàng nhập khẩu vào EU đều mất nhiều thời gian chứng minh xuất xứ, chi phí của các nhà xuất khẩu tăng cao... tổn thất sẽ rất lớn.

Có thể thấy, gỡ được tấm thẻ vàng là rất quan trọng. Song, điều quan trọng hơn, khi thực thi được tất cả những yêu cầu mà EC đưa ra, có nghĩa chúng ta đang hướng ngành cá tới sự hội nhập toàn cầu, hướng đến sự phát triển một cách bền vững. Khi đó, mỗi ngư dân đều ý thức được rằng, mình khai thác nguồn lợi hải sản không tách rời việc bảo vệ nguồn lợi đó. Và khi mỗi cá nhân đều ý thức được như vậy, tất yếu cả tập thể sẽ khai thác có trách nhiệm. Đó mới là cái đích lớn nhất cần hướng đến (!).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cái đích lớn nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO