Cần Thơ mong muốn Nhật Bản hỗ trợ cải thiện môi trường

Quốc Trung 03/07/2017 18:00

Ngày 3/7, Ông Trương Quang Hoài Nam Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố có buổi làm việc với Đoàn Hội hữu nghị Nagasaki Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Môi trường Nhật Bản và Trường Đại học Nagasaki.

Buổi làm việc giữa UBND TP Cần Thơ với đại diện Nhật Bản.

Ông Trương Quang Hoài Nam cho biết: TP Cần Thơ rất quan tâm đến vấn đề môi trường, vấn đề xử lý rác thải, nước thải công nghiệp và luôn luôn bảo về môi trường dòng sông Mê Kông.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản về biến đổi khí hậu thì dân cư sẽ tập trung ở Cần Thơ rất nhiều và vấn đề xử lý rác thải cũng là vấn đề lo ngại ở tương lai. Vì vậy TP Cần Thơ mong muốn sẽ có bước tiến mới để chính quyền Cần Thơ và Nagasaki sẽ có chính sách hợp tác hữu nghị toàn diện đặc biệt là vấn đề môi trường trong tương lai và đề nghị Nhật Bản hỗ trợ về vấn đề này.

Ông Tsutomu Tomioka, Chủ tịch Hội hữu nghị Nagasaki Việt Nam cho biết: Vấn đề môi trường sông Mê Kông ảnh hưởng rất lớn đến Việt nam, Chính phủ Nhật Bản cũng rất quan tâm và có nhiều chương trình cải thiện môi trường sông Mê Kông. Vì vậy việc cải thiện môi trường được xem là vấn đề cần thiết.

Ông Tsutomu Tomioka, chia sẻ về quá trình xử lý rác thải và môi trường của Nhật Bản trước đây: “Hơn 40 năm trước Nhật Bản cũng gặp tình trạng như thế, rác thải rất nhiều, vứt rác bừa bãi làm ảnh hưởng lớn đến môi trường. Nhưng với nhiều cố gắng về giáo dục, phân loại, tái chế rác thải… hiện tại môi trường, công viên Nhật Bản đã trở nên xanh sạch đẹp”.

Theo ông Tsutomu Tomioka, mấu chốt của vấn đề môi trường là ở lĩnh vực giáo dục. Để giải quyết vấn đề rác thải, ô nhiềm môi trường cần tập trung dạy cách quản lý, bảo vệ môi trường ở các trường tiểu học và trung học.

Nhật Bản đã mất khoảng 30 năm để giáo dục về bảo vệ môi trường, phân loại rác để hình thành được tính cách của người dân. Nếu Việt Nam quan tâm sẽ mời Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tham gia chương trình này.

Theo kinh nghiệm của Nhật Bản việc áp dụng sẽ bắt đầu từ 1 thị trấn nhỏ, khoảng 10.000 dân và sẽ tạo thành hình mẫu cho nhiều nơi khác noi theo”, ông Tsutomu Tomioka khẳng định.

Tsutomu Tomioka, Chủ tịch Hội hữu nghị Nagasaki Việt Nam trao đổi với UBND thành phố Cần Thơ.

Theo ông Tsutomu Tomioka, rác cũng là tài nguyên và có thể kiếm tiền từ rác tái chế. Dự án nhà máy xử lý rác thải phát điện do Nhật đầu tư với nguồn kinh phí khoảng 8 tỷ yên (khoảng 1.600 tỷ đồng) chỉ trong 40 năm là có thể thu lại vốn. Đồng thời, tái chế rác cũng thu lại nguồn lợi nhuận khá lớn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ mong muốn Nhật Bản hỗ trợ cải thiện môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO