Đưa chiến sỹ bị tai nạn từ Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng đường hàng không

Q. Định 18/08/2019 17:26

Ngày 18/8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa cử một tổ cấp cứu đường không đưa một chiến sỹ đang công tác tại đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) bị đa chấn thương về đất liền điều trị.

Đưa chiến sỹ bị tai nạn từ Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng đường hàng không

Bệnh nhân được tiếp nhận tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân B.T.T. (22 tuổi) là chiến sỹ công tác ở Đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, dẫn đến đa chấn thương, hôn mê và được cấp cứu tại Bệnh xá Đảo Sơn Ca vào lúc 14h50 ngày 17/8.

Bệnh nhân được y, bác sỹ Đảo Sơn Ca cấp cứu, đặt nội khí quản, băng cầm máu và cố định xương gãy, dùng thuốc chống phù não kháng sinh, cầm máu, giảm đau, truyền dịch...

Bệnh nhân được các bác sĩ hội chẩn qua hệ thống y khoa trực tuyến Telemedicine và xác định tình trạng nguy kịch, cần phải chuyển vào đất liền điều trị chuyên sâu.

Vào lúc 23h25 ngày 17/8, kíp bác sĩ quân y Bệnh viện Quân y 175 và tổ bay cùng máy bay EEC VN - 8619 cất cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất đi Trường Sa.

Đưa chiến sỹ bị tai nạn từ Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng đường hàng không - 1

Bệnh nhân được bác sĩ chăm sóc, theo dõi chặt chẽ trên máy bay.

Sau khi đến Bệnh xá đảo Sơn Ca, kíp bác sĩ đã nhanh chóng dùng các biện pháp ổn định sức khỏe cho bệnh nhân, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển đường không.

Kíp bác sĩ và tổ bay đã trải qua 4 chặng bay trước khi máy bay hạ cạnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân sau khi được đưa về Bệnh viện Quân y 175 đã được bệnh viện cho tiến hành hàng loạt xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn, cấp cứu điều trị, bảo đảm an toàn cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa chiến sỹ bị tai nạn từ Trường Sa về đất liền cấp cứu bằng đường hàng không

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO