Chậm phát hiện người về từ vùng dịch, chủ tịch xã bị kiểm điểm

Dương Hồng 04/03/2020 16:38

Một người phụ nữ từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) trở về, UBND xã ở Cà Mau 4 ngày mới phát hiện và trình báo cấp trên.

Ngày 4/3, UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) vừa kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của xã Hưng Mỹ. Theo đó, xã này bị kiểm điểm do chậm phát hiện và báo cáo về một trường người phụ nữ từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) trở về địa phương.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ đã bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, Chủ tịch UBND xã này phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng công an và các thành viên trong ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hưng Mỹ.Trước đó, vào ngày 22/2, bà N.T.A. từ vùng dịch Daegu của Hàn Quốc trở về địa phương nhưng ngành chức năng xã Hưng Mỹ không kịp thời nắm thông tin. Đến ngày 26/2, UBND xã này mới phát hiện trường hợp của bà A. và báo cáo sự việc lên cấp trên.

Khi tiếp nhận thông tin, ngành chức năng Cà Mau đã đưa bà A., đi cách ly tập trung theo quy định của nhà nước tại trường quân sự tỉnh. Trong 4 ngày không đi cách ly, bà A. đã tiếp xúc với 15 người, tất cả các trường hợp trên được yêu cầu cách ly tại gia đình để theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chậm phát hiện người về từ vùng dịch, chủ tịch xã bị kiểm điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO