Chỗ dựa cho vợ chồng hiếm muộn

Trần Ngọc Kha 21/08/2016 22:40

Ấy là khi Bệnh viện (BV) Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hợp tác với BV Phụ sản Trung ương nhận chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON), bắt đầu từ năm 2012. Từ đó đến nay, hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn đã có thể có thiên chức được làm bố, làm mẹ với những đứa con do chính mình đẻ ra.

Những gia đình may mắn sinh con nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngày 20/8, tại buổi lễ kết thúc Chương trình Tuần lễ Vàng ươm mầm hạnh phúc “Hành động hôm nay, cha mẹ ngày mai” có rất nhiều người trong số họ bồng bế những đứa con rất kháu khỉnh đến dự.

Trong số những người may mắn này, có vợ chồng chị Đinh Thị Bích Thủy có con sau gần 20 năm chữa chạy vô sinh, hiếm muộn. Quá trình tìm kiếm đứa con của chị hết sức vất vả. Trải qua rất nhiều lần có thai nhưng không lần nào thành công. Cứ hy vọng rồi thất vọng khiến chị hết sức chán nản, tuyệt vọng, tâm trạng hết sức uất ức.

Đến năm 2012, vợ chồng chị tìm đến BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và gặp BS. Thu Hiền. BS khuyên 2 vợ chồng chị thực hiện TTTON, tuy nhiên, lần đầu không thành công. Thực hiện lần hai, dù được các bác sĩ động viên, chị nhưng không dám hy vọng. Thử thai tại nhà được 2 vạch que thử, chị vẫn không tin.

Đến khi bác sĩ khẳng định chị có mang, đến tháng thứ 3 chị vẫn không tin, thậm chí mang bầu 5, 6 tháng chị vẫn ngờ ngợ. Cuối cùng, khi ngày 11/2/2015, đứa con đầu lòng của chị ra đời chị mới vỡ oà niềm vui sướng vô cùng. Vợ chồng chị vừa có thêm bé thứ hai được 9 tháng rưỡi.

Tuần lễ Vàng ươm mầm hạnh phúc “Hành động hôm nay, cha mẹ ngày mai” là hoạt động thường niên của BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội với mong muốn tiếp sức, giảm gánh nặng kinh tế cho các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm đứa con của mình.

Sau 2 tuần diễn ra, chương trình đã tiếp nhận hơn 1.500 cặp vợ chồng đến khám và điều trị. Các cặp vợ chồng tham gia chương trình tư vấn và khám miễn phí trong Tuần lễ Vàng đã tiến hành bốc thăm may mắn để nhận các gói hỗ trợ giá trị lên đến trên 1 tỷ đồng.

Tại Lễ tổng kết chương trình và đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 4 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản (HTSS) ở đây, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc BV, kiêm Trưởng khoa này cho biết: “Chương trình Tuần lễ vàng phần nào đã giúp hành trình tìm kiếm đứa con của các cặp vợ chồng hiếm muộn trở nên dễ dàng hơn”.

Hiện ở nước ta, tỷ lệ vô sinh nam chiếm 40%, vô sinh nữ chiếm khoảng 40%, trong đó, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng,10% là chưa rõ nguyên nhân, theo một thống kê gần đây của ngành y tế, thì chúng ta mới hay, những gì đạt được ở BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội ý nghĩa thế nào trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chỗ dựa cho vợ chồng hiếm muộn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO