Chủ động khống chế sự lây lan của zika

Thanh Thảo 11/10/2016 09:30

Cục Y tế dự phòng cho biết, đã có thêm 2 phụ nữ nhiễm zika (ngày 8/10). Như vậy, cho đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận có 5 trường hợp mắc bệnh do virus zika.

Phun thuốc diệt muỗi để ngăn chặn sự lây lan của virus zika.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo virus Zika đã lây truyền tới 73 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Theo WHO, trong số 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có virus Zika tính từ năm 2007, có tới 67 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện virus Zika trong giai đoạn 2015-1016.

Được biết, người phụ nữ 27 tuổi, sống tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khởi phát bệnh với triệu chứng như phát ban, sốt 38 độ C kèm đau cơ, xung huyết kết mạc. Sau đó, bệnh nhân tới khám ở bệnh viện, nghi ngờ nhiễm virus Zika và được lấy mẫu xét nghiệm.

Đánh giá ban đầu cho thấy, người bệnh không đi nước ngoài, chỉ ở nhà buôn bán và trước đây sức khỏe bình thường. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định và đang được theo dõi, tư vấn. Người phụ nữ này đang mang thai.

Đáng lo ngại là ngày 10/10, Bác sĩ Huỳnh Thị Nguyệt Phương- Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết chồng của thai phụ nhiễm virus zika có những triệu chứng tương tự, chỉ sau vợ 2 ngày.

Tuy nhiên ngành y tế địa phương chưa thể kiểm tra chính xác do người chồng làm nghề lái xe tải đường dài, ít khi có mặt ở nhà và cũng không nhận được sự hợp tác tích cực từ người bệnh.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 28 tuổi sống tại Q.9, TP HCM. Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng phát ban, kèm theo sốt, đau cơ, đau khớp. Bệnh nhân 28 tuổi tới khám tại bệnh viện và được lấy mẫu chẩn đoán Zika cho kết quả dương tính. Trường hợp này cũng không có tiền sử đi du lịch, khu vực bệnh nhân sinh sống không có ai có biểu hiện như bệnh nhân.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tiếp tục quản lý theo dõi chặt chẽ quá trình thai nghén đối với trường hợp bệnh; Tổ chức tốt chăm sóc và theo dõi thai nghén đối với trường hợp nghi nhiễm virus zika để có tư vấn, hướng dẫn kịp thời. Cục Y tế dự phòng đã chỉ đạo Sở Y tế TP HCM và Bình Dương triển khai ngay điều tra ca bệnh và giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ nơi bệnh nhân sinh sống và tại các khu vực lân cận.

Riêng với thị xã Thuận An đã triển khai điều tra côn trùng (muỗi), điều tra ca bệnh tất cả những người ở xung quanh khu vực nơi có dịch xảy ra (với bán kính 200m tính từ nhà người nhiễm virus), tổng cộng khoảng 300 người. Bộ phận chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu máu đối với một số trường hợp có biểu hiện sốt gửi Viện Pasteur TP HCM xét nghiệmvà giám sát những người có tiếp xúc với người lây trong vòng 14 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động khống chế sự lây lan của zika

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO