Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu xã hội đen thao túng vận tải hành khách

Tuấn Việt 06/02/2016 13:28

Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi các Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Thông tin và truyền thông, Uỷ ban ATGT Quốc gia, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương… về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe “dù”, bến “cóc” trong vận tải hành khách bằng xe ô tô. 

Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu xã hội đen thao túng vận tải hành khách

Xe dù vẫn hoạt động công khai dịp Tết.

Công điện nhận định, trên một số tuyến quốc lộ và đường địa phương, nhất là tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Hải phòng, Hà Nội - Lào Cai…, vẫn còn tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, xe chở khách núp bóng xe hợp đồng, hoạt động đón trả khách trái quy định, gây bức xúc cho nhân dân.

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an triển khai các lực lượng để duy trì hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là hiện tượng thao túng, bảo kê hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô. Bộ GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với lực lượng CSGT và lực lượng chức năng tại các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực có hiện tượng xe “dù” bến “cóc”, tiến hành thanh tra các doanh nghiệp vi phạm, chỉ đạo triết suất dữ liệu từ giám sát hành trình để phát hiện vi phạm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra hiện tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê vận tải hành khách ở các địa phương…

Uỷ ban ATGT quốc gia tổng hợp kết quả thực hiện Công điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu xã hội đen thao túng vận tải hành khách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO