Chung tay lo Tết cho công nhân

Thanh Giang 25/12/2015 11:05

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song đến thời điểm hiện nay, các Sở - ngành, doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đã lên kế hoạch chu đáo chuẩn bị chăm lo Tết cho người lao động. 

Chung tay lo Tết cho công nhân

Doanh nghiệp hỗ trợ công nhân về quê đón Tết (Ảnh: S. Xanh).

Trước đây, nhiều trường hợp công nhân mấy năm không được về quê đón Tết nhưng một vài năm trở lại đây mọi việc có phần đơn giản hơn do có sự hỗ trợ từ các bên: chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp… Giới doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM cho hay, mặc dù năm 2015 tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, lợi nhuận thấp nhưng nhìn chung, các công ty đều lên kế hoạch lương thưởng đầy đủ cùng với việc hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết. Đơn cử, Tổng Công ty 28 chi 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho công nhân ở xa hoặc không có điều kiện về nhà.

Ông Nguyễn Văn Cần - Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường cho biết, công ty có khoảng 6.000 công nhân may, cho nên việc chăm lo đời sống công nhân được công ty và công đoàn khá chú trọng. Theo kế hoạch, công ty sẽ hỗ trợ 500 vé tàu, xe cho công nhân về các tỉnh Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… Riêng với những công nhân ở lại TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức đón Tết và trao quà nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết cho cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty.

Không chỉ doanh nghiệp thực hiện chương trình chăm lo Tết cho người lao động mà có nhiều cơ quan, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo, cho công nhân, học sinh, sinh viên nhằm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đón một cái tết vui vẻ và ấm áp.

Theo ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn Khu chế xuất - khu công nghiệp TP HCM, hiện nay công đoàn cấp cơ sở đã và đang vận động các doanh nghiệp trong các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố hỗ trợ vé xe Tết dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, công đoàn còn chuẩn bị hàng nghìn phần quà tặng cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết, công nhân mất việc.

Ngoài ra, Thành đoàn thành phố cũng dự kiến trao tặng 1.000 phần quà và 1.000 vé xe về quê miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP HCM khẳng định, mong muốn 400 ngàn công nhân trên địa bàn thành phố đều có thể đón Tết vui tươi, ấm cúng, thiết thực đưa ra mức chăm lo thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đồng thời tiếp tục duy trì những hoạt động chăm lo hiệu quả, có sức lan tỏa, điển hình là chương trình “Tấm vé nghĩa tình” - hỗ trợ vé xe Tết cho công nhân về quê.

Kế hoạch đề ra, Xuân năm 2016 sẽ hỗ trợ khoảng 6.000 vé xe cho công nhân có quê ở khu vực miền Trung và miền Bắc đang làm việc tại các khu chế xuất - khu công nghiệp và những công nhân có hoàn cảnh khó khăn và công nhân nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết.

Nói về nét mới của chương trình hỗ trợ người lao động vui Xuân, đón tết, ông Nguyễn Văn Khải thông tin cụ thể, năm nay chương trình mở rộng đối tượng hỗ trợ đến công nhân tại các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Tức là, ngoài các quận - huyện ở TP HCM LĐLĐ yêu cầu, các cấp công đoàn vận động chủ doanh nghiệp cùng tham gia chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, phấn đấu hỗ trợ 32.000 vé xe cho công nhân tại địa bàn. Theo kế hoạch, chủ doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 70% kinh phí, phần còn lại sẽ do công đoàn các cấp trích kinh phí công đoàn để chi trả hoặc vận động hỗ trợ.

Song song kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân của các sở ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố có công văn yêu cầu phòng lao động của các quận - huyện theo dõi chặt chẽ tình hình trả lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu nợ lương, thưởng thì phải báo ngay về Sở để có phương án hỗ trợ, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay lo Tết cho công nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO