‘Còn người dân nào ngoài bãi biển, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm’

Duy Hưng 27/07/2016 15:06

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khi kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Tiền Hải…

‘Còn người dân nào ngoài bãi biển, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm’

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra, chỉ đạo phòng chống bão số 1 tại khu vực ven biển.

Tại đây, ông Diên yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện di dời toàn bộ số lao động đang canh coi trên các chòi ngao và các lao động lưu động trên biển vào bờ; thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những người cố tình không thực hiện lệnh di dời.

“Sau 15h chiều 27/7, nếu còn người nào vẫn ở lại chòi ngao thì Chủ tịch UBND xã và chủ đầm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Diên chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

‘Còn người dân nào ngoài bãi biển, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm’ - 1

Nhiều tàu thuyền đã về tránh trú tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy-Thái Bình).

Trước đó, vào 16h ngày 26/7, tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh cấm tàu, thuyền ra khơi. Cùng với đó, các cơ quan chức năng của tỉnh; chính quyền các huyện ven biển, ven sông như Tiền Hải, Thái Thụy, Kiến Xương…tập trung kêu gọi tàu, thuyền của ngư dân địa phương đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về bờ tránh trú.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến sáng 27/7, một số tàu thuyền của ngư dân Thái Bình đang hoạt động ở những vùng biển xa đã về nơi tránh trú.

Cụ thể, 11 phương tiện (102 lao động) đã vào neo đậu tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); đảo Cô Tô, đảo Trần, Hòn Gai (Quảng Ninh); 41 phương tiện (218 lao động) đã về neo đậu tại các bến tàu, thuyền ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Vấn đề lớn nhất của tỉnh Thái Bình là qua tổng hợp, ở hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy có 504 hộ (1.566 người) đang sống ở ngoài đê chính; toàn tỉnh cũng có 7.440 hộ (18.728 người) đang ở trong những ngôi nhà yếu, không an toàn. Theo chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh, trong chiều nay, 27/7, các đối tượng trên cũng phải di dời đến nơi an toàn…

Thực hiện các công điện của tỉnh, ở khu vực nội đồng, các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện khơi thông dòng chảy đẩm bảo cho việc tiêu nước triệt để khi bão đổ bộ…

Được biết, từ hôm qua và hôm nay, tỉnh Thái Bình đã cử các đoàn công tác về các địa phương, nhất là các địa phương ven biển, ven sông để cùng chính quyền sở tại trực tiếp chỉ đạo, tổ chức công tác phòng chống bão…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Còn người dân nào ngoài bãi biển, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO