Cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy hiểm

Tấn Thành 23/07/2016 21:46

Ngày 23/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, đã cứu sống một sản phụ mang thai ngoài tử cung 22 tháng, trong dây chằng rộng, khối thai xoắn (trước khi nhập viên thai nhi đã tử vong).

Đây là một bệnh nhân nữ 26 tuổi, lúc nhập viện trong tình trạng da xanh tái; mạch 100l/phút, nhẹ. HA 70/50mmHg, nhịp thở 30l/phút, đau bụng dữ dội, căng khó nắn; tim thai khó nghe, không ra máu âm đạo, cổ tử cung đóng kín...

Nhận định ban đầu của các bác sĩ có thể nhau bong non thể ẩn. Siêu âm ngay thấy thai hơn 22 tuần, có máu tụ sau nhau, nếu chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng, Vì thế bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu lúc 12h50’ ngày 22/7.

Trong quá trình mổ phát hiện bệnh nhân có thai trong dây chằng rộng, khối thai xoắn, tím căng, có dấu hiệu vỡ. Kiểm tra khối thai thấy nhau bám vào dây chằng rộng có tụ máu sau nhau khoảng 200ml, thai 600 gram đã chết, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng sản phụ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Sách, trưởng kíp mổ: Thai ngoài tử cung là túi thai làm tổ nằm ngoài tử cung, thường có biến chứng vỡ gây chảy máu trong 8 tuần đầu. Trường hợp bệnh nhân này mang thai đến 22 tuần rất hiếm gặp trong y khoa. Việc khám thai quản lý thai nghén những tháng đầu không tốt nên bệnh đã dẫn biến rất xấu.

Trường hợp có thể làm cho bệnh nhân choáng đó là đau do xoắn khối thai trong dây chằng rộng, và mất máu cấp do máu tụ sau nhau. “Nhưng dù sao lần này cứu sống bệnh nhân đó cũng là trách nhiệm và niềm vui của chúng tôi”- BS Sách nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO