Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tiền hậu bất nhất, thí sinh 'bơ vơ'

Hà Anh 10/06/2017 19:05

Sự việc mấy ngày gần đây xảy ra tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang làm cho các thí sinh có nguyện vong vào học tại trường không khỏi một phen hoang mang. Ngày thi thì đã cận kề, việc đăng ký dự thi, xét tuyển đã hoàn thành xong, vậy mà giờ các em vẫn chưa thể xác định được mình có đủ điều kiện hay không? Trả lời cho câu hỏi này đành chờ các nhà quản lý nhà trường.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang gây tâm lý hoang mang cho thí sinh. (Ảnh: Báo Lao Động).

Tháng 1 năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2017 với điều kiện thí sinh phải có hộ khẩu thành phố.

Nhưng trong buổi làm việc với trường vào cuối tháng 2, ông Đinh La Thăng (khi đó là Bí thư Thành ủy TP HCM) chỉ đạo trường tuyển sinh trên cả nước để chọn người tài.

Hồi đầu tháng 3, trường đã gửi văn bản xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển sinh cả nước.

Sau đó, ngày 6/3, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kết luận buổi làm việc của ông Đinh La Thăng.

Trong văn bản ghi rõ, chấm dứt áp dụng cơ chế tuyển sinh hộ khẩu thành phố, thực hiện tuyển sinh đầu vào đối với thí sinh cả nước, áp dụng từ năm học 2017 – 2018.

Ngày 20/3 (hạn chót để các trường cung cấp thông tin tuyển sinh vào hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục), Trương Đại học Y khoa TP HCM đã thông báo "tuyển sinh toàn quốc" và được hơn 16.000 người đăng ký.

Đến ngày 8/6 trường ra thông báo khẩn "chỉ tuyển sinh người có hộ khẩu TP HCM" vì nhận được công văn của UBND TP HCM chưa chấp thuận cho phép trường mở rộng thí sinh trong năm 2017-2018, vẫn tuyển sinh như những năm trước.

Chỉ một ngày sau (9/6), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bùi Văn Ga đã ký công văn số 2473, yêu cầu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đã ban hành, thực hiện đúng phương án tuyển sinh mà nhà trường đã công bố trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cho đến chiều hôm qua (9/6), ông Ngô Minh Xuân – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, hiện lãnh đạo trường vẫn đang họp, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố, để tìm phương án giải quyết cho việc này.

Nói về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP HCM cho biết, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh cả nước là chưa đúng quy trình, chưa tiên liệu các yếu tố tác động.

“Thành phố không phải là không cho trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh cả nước, vấn đề là phải có sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Việc nhà trường đăng ký với Bộ Giáo dục - Đào tạo tuyển sinh cả nước là chưa đúng quy trình, cũng như chưa tiên liệu các yếu tố tác động”- ông Hoan nói.

Ông Hoan tiếp tục khẳng định, TP HCM ủng hộ nhất quán chủ trương của Thành ủy cho trường mở rộng địa bàn tuyển sinh. Điều này phục vụ cho sự phát triển của trường, thành phố; phát triển đào tạo nhân lực của vùng, của cả nước.

Tuy nhiên, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải có đề án cụ thể trình lên Thành ủy; bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng. Trên cơ sở đó UBND thành phố sẽ xem xét cẩn trọng khả năng lo cho trường bao nhiêu; tính toán về giáo viên, cơ sở vật chất; chất lượng đào tạo; lựa chọn người cho thành phố...

"Xét cho cùng thì chủ trương Trung ương cho TP HCM lập trường là để phát triển nguồn nhân lực của thành phố, chứ chưa có chủ trương cho thành phố mở rộng ra bên ngoài. Thành phố cũng biết, nếu xin thì Trung ương và các bộ, ngành sẽ ủng hộ nhưng chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc"- ông Hoan nói.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại thời điểm này, khi ngày thi đã quá cận kề, việc đăng ký dự thi, xét tuyển đã hoàn thành xong, thì việc nhà trường thay đổi khu vực tuyển sinh là không đúng với Quy chế tuyển sinh.

Đây là việc sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, gây nhiều băn khoăn và lo lắng cho các thí sinh có hộ khẩu ở ngoài khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong việc đăng ký xét tuyển vào nhà trường.

Liệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có quá vội vàng khi tự ý thông báo tuyển sinh toàn quốc chỉ dựa vào chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh (khi đó ông Đinh La Thăng là Bí thư Thành ủy TP HCM)?

Được biết, để mở rộng đối tượng tuyển sinh phải thay đổi hàng loạt vấn đề liên quan đến tài chính và ngân sách. Đồng thời, đòi hỏi trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải có kế hoạch tăng cường nhân lực, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và những vấn đề khác… Thế nhưng, ông Võ Văn Hoan cho biết, từ khi có chủ trương của Thành ủy thì trường chưa trình một đề án nào cho thành phố.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, khi ngày thi đã cận kề, mọi thủ tục đăng ký đã được hoàn tất, thiết nghĩ nhà trường cần có trách nhiệm và phương án tối ưu nhất để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh theo như Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu.

Sẽ ra sao nếu một lần nữa các em lại nhận được thông báo không đủ điều kiện xét tuyển? Lời trấn an rằng, thí sinh đã đăng ký vào trường không nên quá lo lắng vì các em có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 15 đến ngày 21/7 tới theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo của ông Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng không thể làm các em học sinh và các bậc phụ huynh bớt lo.

Mong rằng, lãnh đạo nhà trường sớm có kết luận cuối cùng cho sự việc này, tránh gây tâm lý hoang mang không đáng có cho các em học sinh trong thời điểm bước ngoặt của của cuộc đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tiền hậu bất nhất, thí sinh 'bơ vơ'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO