Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng

Theo Dân trí 07/03/2020 08:38

2h sáng ngày 7/3, nhiều cửa hàng tiện ích ở Hà Nội vẫn mở cửa phục vụ người dân mua đồ tích trữ, phòng dịch.

Ngay sau khi Hà Nội công bố thông tin về ca nhiễm virus Corona thứ 17, người dân Thủ đô đã “đổ xô” đến các cửa hàng, siêu thị để mua đồ tích trữ ngay trong đêm.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng

Cửa hàng thực phẩm trong khu đô Times City Hà Nội, mở cửa thâu đêm phục vụ nhu cầu mua hàng.

2h sáng ngày 7/3, tại cửa hàng tiện lợi DaLat Mart (Khu đô thị Times City, Hà Nội) vẫn đông đúc người dân xếp hàng mua đồ. Bên trong, bên ngoài cửa hàng, hàng đoàn người chen chúc chọn mua và tất bật xếp các nhu yếu phẩm như: mỳ tôm, gạo, giấy vệ sinh, hoa quả, rau xanh… lên xe đẩy về nhà. Các nhân viên cửa hàng làm việc không nghỉ tay, phải liên tục tiếp tế thêm đồ mới lên kệ.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng - 1

Các nhu yếu phẩm như: mỳ tôm, gạo, giấy vệ sinh, hoa quả, rau xanh… được chọn mua nhiều nhất.

Chia sẻ với PV, chị Phương - quản lý cửa hàng cho biết, hàng ngày cửa hàng đóng cửa vào lúc 23 giờ đêm. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm corona mới ở Hà Nội, lượng người mua hàng tăng đột biến, các nhân viên cửa hàng được huy động gấp để phục vụ.

“Các mặt hàng bán chạy nhất là thực phẩm như: gạo, rau, hoa quả, sữa, mỳ tôm và giấy vệ sinh. Giá bán vẫn được công ty giữ nguyên và niêm yết như ngày thường, không tăng giá. Chúng tôi cũng xác định, đêm nay có khả năng sẽ mở cửa xuyên đêm để phục vụ người dân”, chị Phương nói.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng - 2

Lượng người mua đông, một số kệ hàng bên trong cửa hàng đã trống trơn.

Tới đây mua đồ, chị Hương – 1 cư dân sống khu đô thị này cho biết, đã phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt thanh toán vì lượng người quá đông. Chị Hương chọn mua 2 thùng mỳ tôm, gia vị, giấy vệ sinh đủ dùng cho 2-3 ngày, phòng trường hợp không ra khỏi nhà vì dịch, vẫn có đủ nhu yếu phẩm cần thiết.

Không chỉ riêng khu đô thị Times City, theo ghi nhận của PV, nhiều cửa hàng, siêu thị ở Hà Nội cũng mở cửa muộn hơn so với ngày thường để phục vụ nhu cầu mua hàng tăng đột biến của người dân.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng - 3

Giấy vệ sinh được một người dân chất đống chờ đến lượt thanh toán.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng - 4

Mỳ tôm cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn.

Chị Lan, đại diện một cửa hàng tiện ích ở khu vực Hà Đông (Hà Nội) cho biết, khách hàng bắt đầu xếp hàng mua đồ đông đúc từ khoảng 23h đêm 6/3, và tăng liên tục cho đến 1h- 2h sáng.

“Chưa bao giờ, cửa hàng tôi xảy ra tình trạng quá tải như hiện tại. Để tránh việc người xếp hàng phía sau không có đồ để mua, chúng tôi giới hạn mỗi khách hàng chỉ được phép mua 2 thùng mỳ tôm và tối đa 30 kg gạo. Bởi lẽ, số lượng hàng hóa ở cửa hàng cũng không còn quá nhiều”, chị Lan nói.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng - 5

Người dân mua thực phẩm tích trữ vào đêm muộn phòng dịch tại một cửa hàng ở khu vực Hà Đông (Hà Nội).

Đi 5 km và xếp hàng 30 phút mới mua được 1 bịch giấy vệ sinh, 2 thùng mỳ tôm, anh Cường (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, về đến nhà lúc gần 2h sáng. “Mọi hôm, đi mua thực phẩm chưa bao giờ phải xếp hàng, nhưng hôm nay thì quá tải. Một số mặt hàng như gạo và rau, hoa quả tại cửa hàng cũng hết. Tuy nhiên, dù hết hàng nhưng giá cả nhìn chung không tăng so với ngày thường”, anh Cường nói.

Trong khi đó, anh Cao Tuấn Ninh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, 1h sáng ngày 3/7, ra cửa hàng tiện ích gần nhà xếp hàng mua đồ nhưng các loại mỳ tôm gói đã hết sạch trong khoảng 5-7 phút mở bán.

"Các kệ hàng chỉ còn thưa thớt một vài loại mỳ nhập ngoại, mỳ hộp. Tôi dự định mai phải dậy sớm ra chợ mua thêm đồ, phòng dịch bệnh không ra khỏi nhà", anh Ninh nói.

Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng - 6

1h sáng, nhiều người dân vẫn tranh thủ mua đồ tại một cửa hàng tiện ích ở Cầu Giấy.

Trước đó, 22h ngày 6/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chính thức xác nhận, Thành phố đã có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là N.H. N., làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dân Hà Nội thức xuyên đêm mua đồ tích trữ: Mỳ tôm, giấy vệ sinh 'cháy' hàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO