Dân ‘khát’ trong khi các công trình nước sạch tiền tỷ bị bỏ hoang

Nghĩa Sơn- Chí Đại 07/08/2017 10:30

Những năm qua, các công trình nước sạch tiền tỷ ở hai xã Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã ngừng hoạt động. Khiến nhiều người dân địa phương bức xúc về sự lãng phí này.

Một công trình nước sạch ở bỏ hoang ở thôn Tịnh Sơn.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân ở hai xã Tam Mỹ Tây và Tam Thạnh, thuộc huyện Núi Thành, chúng tôi đã tìm đến các địa điểm công trình nước sạch này.

Qua quan sát thực tế chúng tôi thấy, các công trình nước sạch này đã bị bỏ hoang lâu năm, hệ thông dẫn nước xuống cấp, hư hỏng nặng nề, phó mặc cho đất đá cỏ lau phủ lấp.

Tại đây, ông Phạm Lý (54 tuổi), trú xóm 1, thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây cho biết: “Từ năm 2012 công trình nước sạch ở địa phương đưa vào chạy thử nghiệm, tôi đã thuê thợ mua ống nước, đồng hồ đo nước về đấu nối vào hệ thống để sử dụng nguồn nước sạch. Nhưng khi đấu nối xong thì không có nước nữa, chỉ nghe nói đường ống bị hư hỏng nên không thể cung cấp nước cho tôi và các hộ dân khác trong thôn được. Mấy năm nay, tôi chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng đào nhưng vào mùa nắng nóng lại thiếu nước sinh hoạt”.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Lâm, trú xóm 3, thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây nói: “Cứ vào mùa nắng nóng là thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong khi đó, công trình nước sạch được xây dựng tiền tỷ ở địa phương lại bỏ hoang. Tôi thấy rất lãng phí, trong khi tôi phải bỏ tiền ra mua máy lọc nước về cho gia đình mình lấy nước uống hàng ngày”.

Đường ống nước dẫn của người dân thôn Tịnh Sơn hư hỏng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hệ thống cấp nước sinh hoạt ở xã Tam Mỹ Tây có 2 hệ thống, một là cung cấp nước phục vụ người dân thôn Tịnh Sơn, Trung Chánh gồm giếng đào, đài nước và gần 15km đường ống, còn hệ thống cung cấp nước phục vụ cho người dân 2 thôn Trung Lương, Thạnh Mỹ gồm giếng đào, đài nước và 13km đường ống. Với tổng kinh phí dự toán hơn 5,4 tỷ đồng.

Ông Phan Văn Bá, Trưởng thôn Tịnh Sơn cho biết: “250 hộ dân ở đây đều mong muốn được sử dụng nguồn nước sạch, nên khi triển khai dự án mọi người rất ủng hộ. Lúc đưa vào chạy nghiệm thu thì có nước nhưng sau đó hệ thống lại bị sự cố ngưng hoạt động đến nay. Mới đây có thông tin huyện đi khảo sát nhằm khôi phục lại hệ thống nhưng không biết đến bao giờ nó mới hoạt động tốt đáp ứng được yêu cầu của người dân”.

Tương tự, ở thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh thì hệ thống nước tự chảy đã xong các hạng mục đập dâng, bể lọc, bể chứa, tuyến ống vào tháng 12/2012. Nhưng được vài ngày sau khi đơn vị chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý, thì hệ thống này không hoạt động được.

Ông Nguyễn Quang Thế, Trưởng thôn Trường Thạnh cho biết: “Lúc đầu, đường ống được lắp đặt từ đầu đến cuối thôn và chảy thử nghiệm thì có nước, người dân rất phấn khởi. Nhưng ngay sau đó nó “đứng bánh” cho đến nay”.

Được biết, hệ thống nước tự chảy thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh gồm các hạng mục như: đập dâng, bể lọc, bể chứa và tuyến ống thép, ống nhựa dài 4.874m với công suất trạm hơn 43m3 nước/ngày đêm, với có tổng dự toán kinh phí gần 2,2 tỷ đồng.

Người dân chỉ nguồn nước hút để lọc nước bỏ hoang lâu.

Ông Bùi Văn Gát, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành cho biết: Hai dự án về cung cấp nước sinh hoạt tại các xã Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh là các dự án được thực hiện và nghiệm thu từ gần 5 năm về trước. Công trình này đã ngừng hoạt động trong thời gian dài từ năm 2012 đến nay. Hiện nay, Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đang khắc phục các tồn tại do 2 dự án trên để hoạt động trở lại.

“Mới đây, chúng tôi đã đi khảo sát, thực tế về các hệ thông nước sạch nói trên. Thời gian tới, sẽ thực hiện làm vệ sinh bể chứa nước, đánh giá chất lượng đường ống để tính toán bố trí thay thế lại đường ống mới ở công trình nước sạch thôn Tịnh Sơn. Dự kiến, sẽ thay thế toàn bộ đường ống và máy bơm đã hư hỏng. Đồng thời, chúng tôi sẽ khoan thêm một số giếng dự phòng tăng lưu lượng nước cho người dân vào mùa nắng hạn. Nguồn kinh phí sửa chữa, khắc phục từ nguồn vốn nông thôn mới đã bố trí trong kế hoạch năm 2017 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3 tỷ đồng”- ông Gát nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dân ‘khát’ trong khi các công trình nước sạch tiền tỷ bị bỏ hoang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO